Moscow cáo buộc Washington muốn cô lập nước Nga

(Baonghean) - Thứ Tư, ngày 21/1, trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Argumenty I Fakty, Dimitri Peskov – phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các nước Phương Tây đang sử dụng cuộc xung đột ở Ukraina nhằm “cô lập nước Nga, bóp nghẹt nền kinh tế nước này và lật đổ Tổng thống Vladimir Putin”.

Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm thứ 4, ông Dimitri Peskov tuyên bố nếu không có sự kiện Crimea hay cuộc xung đột tại miền đông Ukraina thì các nước phương Tây cũng sẽ tìm ra một vấn đề khác. Ông Peskov tin rằng “Các nước phương Tây sẽ không thể bỏ nước Nga lại một mình” đồng thời nhấn mạnh “việc cô lập nước Nga là một sai lầm”.
Ông Lavrov kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây nên dựa trên “tinh thần hợp tác chứ không phải dựa trên tư tưởng độc tài”.
Ông Lavrov kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây nên dựa trên “tinh thần hợp tác chứ không phải dựa trên tư tưởng độc tài”.
Tuyên bố này được đưa ra ngay sau bài phát biểu trước Quốc hội của Tổng tống Barack Obama về Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2015 hôm thứ 3 vừa rồi. Thông điệp Liên bang được đánh giá là một sự kiện chính trị quan trọng bởi nó sẽ thể hiện chính sách đối nội cũng như đối ngoại của nước Mỹ trong năm 2015. Được biết, trong Thông điệp lần này, ông Obama rất hài lòng về các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm suy yếu cũng như “cô lập” nước Nga và khiến cho “nền kinh tế của Nga rơi vào suy thoái”.
Theo ông Dimitri Peskov, nền kinh tế nước Nga vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của chính phủ “bất chấp những biện pháp trừng phạt bất hợp pháp” mà các nước phương Tây đang tiến hành cũng như sự sụt giảm mạnh của giá dầu khiến cho đồng rup mất giá. Ông Peskov cho biết “Tôi sẽ nhắc lại tất cả những gì mà Tổng thống Vladimir Putin đã nói: tất cả đều đang nằm dưới sự kiểm soát, chúng ta biết chúng ta đang làm gì, làm thế nào để chúng ta làm được điều đó và chúng ta có tất cả những gì để giúp chúng ta làm được điều đó”.
Cũng trong một cuộc họp báo diễn ra hôm thứ 4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergey Lavrov tuyên bố “Mỹ đã khơi mào cuộc đối đầu… và muốn thống trị thế giới”. Ông Lavrov còn nhấn mạnh rằng trong tư duy của người Mỹ, họ luôn luôn chỉ tồn tại một điều duy nhất đó là nước Mỹ luôn là số 1. 
Để chứng minh cho những gì mình nói, ông Lavrov nhắc lại rằng Washington nhiều lần khoe khoang về việc Mỹ đã “buộc” các đối tác châu Âu của mình đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào nước Nga vì những cáo buộc Nga tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraina đến từ các nước phương Tây. Ông Lavrov kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây nên dựa trên “tinh thần hợp tác chứ không phải dựa trên tư tưởng độc tài”.
Khi được hỏi về những xung đột đang diễn ra tại miền đông Ukraina, ông Lavrov cho biết nước Nga không có giải pháp để giải quyết vấn đề này. Ông Lavrov tuyên bố “Tất cả những gì mà nước Nga có thể làm thì nước Nga đều đã thực hiện” đồng thời cho rằng cuộc xung đột tại miền đông Ukraina sẽ chỉ chấm dứt bằng đối thoại và cũng chỉ có Chính phủ Ukraina mới làm được điều này.
Chu Thanh (Theo LeMonde 21/1)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân