Mỹ: Đảng Cộng hòa đồng ý bỏ phiếu về vấn đề kiểm soát súng

(Baonghean.vn) - Ngày 16/06, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy đã chấm dứt cuộc điều trần kéo dài gần 15 giờ tại Thượng viện Mỹ với kết quả là phe Cộng hòa chấp nhận sẽ tổ chức bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn với những điều khoản chặt chẽ hơn liên quan tới công tác rà soát thông tin người mua súng và kiểm soát chặt danh sách theo dõi khủng bố.
Thượng nghị sĩ Chris Murphy (trái) và Richard Blumenthal sau phiên điều trần kéo dài gần 15 giờ để thuyết phục Thượng viện về các biện pháp kiểm soát súng.
Thượng nghị sĩ Chris Murphy (trái) và Richard Blumenthal sau phiên điều trần kéo dài gần 15 giờ để thuyết phục Thượng viện về các biện pháp kiểm soát súng.
Đây là bước đột phá đầu tiên trong suốt hơn 20 năm ở Thượng viện Mỹ về vấn đề sử dụng súng, xuất hiện sau sự kiện xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ tại một hộp đêm ở Orlando, Florida làm chết 49 người. Thủ phạm của vụ việc Omar Mateen từng có tên trong danh sách tình nghi khủng bố.
Về vấn đề này, vào hôm 15/6 vừa rồi, ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tuyên bố sẽ gặp mặt với Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA) để thảo luận về việc cấm người có tên trong sách tình nghi khủng bố sở hữu súng đạn. Phản ứng này được thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham đánh giá cao dù bà không ủng hộ ông Trump.
Không rõ thỏa thuận giữa hai Đảng về việc bỏ phiếu là gì, và cũng chưa có thông tin chính thức về thời điểm và cách thức Thượng viện Mỹ cho bỏ phiếu. “Chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh cả hai bên và khi đi đến được một thỏa thuận chúng tôi sẽ thông báo với mọi người”, lãnh tụ đa số trong Thượng viện Mitch McConnel nói.
Đảng Cộng hòa giữ 54 trên tổng số 100 ghế trong Thượng viện, trong những năm vừa qua đã liên tiếp bác bỏ các yêu cầu của Đảng Dân chủ về biện pháp kiểm soát vũ khí với lý do điều này vi phạm Hiến pháp về quyền sở hữu súng đạn.
Trước đó vào tháng 12, một nỗ lực hạn chế bán vũ khí cho người bị tình nghi khủng bố sau một vụ xả súng ở San Bernardino đã thất bại. Bước tiến này của Thượng nghị sĩ Chris Murphy có khả năng thay đổi tình hình kiểm soát vũ khí ở Mỹ. 
Vấn đề sử dụng vũ khí bấy lâu nay vẫn được tranh cãi trên khắp nước Mỹ. Sau sự kiện xả súng ở Orlando, các nhà làm luật và ứng viên tranh cử Tổng thống phải đối mặt với sức ép từ dư luận để đưa ra phản ứng phù hợp. Tuy nhiên, nhiều thành viên Đảng Dân chủ vẫn nghi ngờ kết quả của những cố gắng này.
Thanh Hiền
(Theo Reuters)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.