Mỹ dọn đường cho lao động nước ngoài nhập cảnh theo visa tạm thời

Chính phủ Mỹ vừa cấp phép cho hàng nghìn lao động nước ngoài nhập cảnh theo thị thực tạm thời nhằm giúp các doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động.

Reuters đưa tin, các quan chức liên bang cho biết số lượng công nhân Mỹ đủ trình độ và sẵn sàng thực hiện một số loại công việc mùa vụ đang thiếu.

Bởi vậy, theo Bộ An ninh Nội địa, chính phủ sẽ cho phép bổ sung 15.000 thị thực tạm thời cho lao động mùa vụ nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ thoát khỏi tình trạng khó khăn do thiếu các lao động dạng này.

Nhiều doanh nghiệp theo mùa như các khu nghỉ dưỡng, công ty cây xanh, chế biến thủy sản đang tìm kiếm giấy phép để thuê thêm lao động nhập cư tạm thời.

My don duong cho lao dong nuoc ngoai nhap canh theo visa tam thoi hinh anh 1
Người lao động ở Mỹ. Ảnh: Toledoblade

Theo Reuters, ban đầu, Quốc hội đã đặt ra mức giới hạn 66.000 công nhân cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/9. Trong tháng 5, các nghị sĩ đã cho phép Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly có quyền phê chuẩn thêm 70.000 visa tạm thời và cân nhắc số lượng visa phù hợp để cấp thêm.

Một nhóm công ty Mỹ có tên "Liên minh Nhân lực H-2B" đã ca ngợi quyết định này. "Chúng tôi hy vọng việc mở rộng thị thực sẽ giúp một số doanh nghiệp tránh được mất mát tài chính đáng kể và trong một số trường hợp, ngăn chặn được việc doanh nghiệp đóng cửa sớm trong mùa cao điểm", nhóm này cho biết.

Tuy nhiên, báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế cho biết có ít bằng chứng cho thấy sự thiếu hụt lao động của công nhân H-2B ở cấp quốc gia. Chuyên gia cho rằng việc mở rộng chương trình H-2B có thể bị các nhà tuyển dụng vô đạo đức lợi dụng để bóc lột nhân công giá rẻ.

Một số người ủng hộ thắt chặt nhập cư cũng chỉ trích các thị thực bổ sung và cho rằng lao động Mỹ nên được ưu tiên và tạo điều kiện làm việc tốt hơn đối với những công việc đòi hỏi trình độ thấp.

Theo Zing.vn

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.