Mỹ Latinh cam kết nâng cao vai trò của giai cấp công nhân

 Đáng chú ý là tại thủ đô La Havana, Cuba, hàng triệu người dân cũng như bạn bè quốc tế đã tham dự các cuộc diễu hành trên khắp đất nước nhân ngày 1/5.
Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, ngày 1/5, các nước Mỹ Latinh đã đưa ra những cam kết của chính phủ nhằm nỗ lực nâng cao đời sống và vai trò của giai cấp công nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, đáng chú ý là tại thủ đô La Havana của Cuba, hàng triệu người dân cũng như bạn bè quốc tế đã tham dự các cuộc diễu hành trên khắp các địa phương của nước này.
Cuộc diễu hành tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Havana diễn ra trọng thể với sự tham gia một triệu người dân đại diện các tầng lớp lao động và lần đầu tiên có sự hiện diện của 28 nước Mỹ Latinh và 68 nước trên thế giới. 
Cuộc diễu hành tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Havana, Cuba diễn ra trọng thể với sự tham gia một triệu người dân (ảnh: Reuters)
Cuộc diễu hành tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Havana, Cuba diễn ra trọng thể với sự tham gia một triệu người dân (ảnh: Reuters)
Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chủ trì lễ mít tinh và tuần hành lần này, đặc biệt dẫn đầu đoàn diễu hành là Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Bộ trưởng Cuba Díaz-Canel cùng 5 vị anh hùng của Cuba vừa được tự do sau sự kiện lịch sử 17/12 năm ngoái.
Khẩu hiệu chính “Đoàn kết trong xây dựng Chủ nghĩa Xã hội” là sự tổng hợp của các quyết định và khát vọng hiện tại và tương lai của người lao động Cuba; Tăng cường một giai cấp công nhân làm chủ và thống nhất dương cao lá cờ duy trì hòa bình, đoàn kết và tình anh em giữa các dân tộc.
Những người tham gia cuộc diễu hành này đã không giấu được niềm tự hào về giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh của quốc đảo Caribbean này. “Tôi rất vinh dự được tham gia cuộc diễu hành này. Tất cả các thành viên của công đoàn đều vinh dự có mặt tại đây”, một người tham gia diễu hành chia sẻ.
Nhiều lá cờ và các khẩu hiệu được dương cao trong tay đoàn người như khẳng định sự ủng hộ của nhân dân Cuba bền chặt đối với Cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro.
“Chúng tôi ủng hộ cuộc cách mạng của Cuba và chúng tôi đã ủng hộ lãnh tụ Fidel Castro suốt 55 sau cuộc cách mạng đó. Dù trời mưa vẫn không thể ngăn được không khí hào hùng của cuộc diễu hành này. Điều đó thể hiện sự ủng hộ đối với Cuba và vì chiến thắng của cuộc cách mạng của chúng tôi”, một người dân Cuba nói.
Trong bài diễn văn tại buổi lễ, Tổng Thư ký Trung tâm những người lao động Cuba (CTC) Ulises Guilarte kêu gọi toàn thể người lao động tăng cường sản xuất và ưu tiên phát triển công ty nhà nước xã hội chủ nghĩa,  đa dạng hóa các hình thức quản lý phi Nhà nước.
Dịp này, Tổng thống Venezuela Maduro đã công bố quyết định nâng mức lương tối thiểu cho người lao động của nước này trong bối cảnh những khó khăn kinh tế hiện nay do giá dầu sụt giảm sâu làm lạm phát lên mức 68%, cao nhất trong số các quốc gia Nam Mỹ. 
Tổng thống Maduro nhấn mạnh, giai cấp công nhân chính là lực lượng dẫn dắt nền kinh tế của Venezuela: “Tôi tuyên bố từ ngày hôm nay mức lương tối thiểu cho công nhân sẽ tăng 30%. Chúng tôi cam kết chuẩn bị sẵn sàng để giai cấp công nhân đảm đương vai trò quản lý nền kinh tế của đất nước này”.
Mặc dù mức tăng lương này có thể chưa giải quyết được những khó khăn nhưng chứng tỏ sự quan tâm cũng như những nỗ lực của chính phủ Venezuela trong việc chăm lo cho tầng lớp công nhân.
Ông Claudio Memeces, một người dân Venezuela chia sẻ: “Hôm nay là một ngày quan trọng đối với tất cả công nhân vì Venezuela đang trải qua tiến trình chống chủ nghĩa đế quốc và cách mạng lên chủ nghĩa xã hội. Tôi nghĩ giai cấp công nhân cần phải đảm đương trọng trách quyền lực và đó là lý do vì sao chúng tôi tuần hành ủng hộ Tổng thống Maduro, cũng chính là ủng hộ Venezuela chống lại chủ nghĩa đế quốc”.
Tổng thống Bolivia Evo Morales cùng ngày cũng quyết định nâng mức lương tối thiểu của nước này 15%, tức là gấp 4 lần trong vòng một thập kỷ qua. “Khi chúng tôi lên nắm quyền, lương tối thiểu là 40 USD và giờ đã nâng lên 240 USD. Khi chúng tôi lên nắm quyền, lương tối thiểu của Bolivia ở mức thấp thứ hai ở Mỹ Latinh nhưng giờ đây chúng tôi đã vươn lên mức trung bình và khát vọng của chúng tôi là đảm bảo tăng trưởng kinh tế để đảm bảo sự ổn định và cải thiện đời sống của người lao động”, Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố.
Cùng ngày, tại Ecuador, hàng chục nghìn người dân nước này, trong đó có Tổng thống Rafael Correa, đã xuống đường tuần hành nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ đương nhiệm. Tổng thống Correa nhấn mạnh những cải cách gần đây mà chính phủ đã triển khai như việc tăng lương tối thiểu đã mang lại nhiều lợi ích cho người lao động.
Trong khi đó, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tái khẳng định cam kết của chính phủ đối với việc đảm bảo quyền lợi của giai cấp công nhân trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ và nạn tham nhũng đang khiến người dân không mấy hài lòng về cách điều hành đất nước của nữ chính khách cánh tả này./.
Theo VOV.VN 

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.