Mỹ tập trận gần DMZ, phô trương sức mạnh trước Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Ngày 8/7, hai máy bay ném bom B-1 và các máy bay chiến đấu liên minh Mỹ-Hàn đã tiến hành một cuộc tập trận gần khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên (DMZ), được xem là động thái phô trương sức mạnh vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho hay máy bay ném bom Lancer đã cất cánh  từ căn cứ không quân Guam (Mỹ) và “tiến hành các năng lực tấn công tại trường bắn Pilsung” gần DMZ.

Trong một thông báo, Tướng Terrence O’ Shaughnessy, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết: “Các hành động của Triều Tiên là mối đe dọa đối với các đồng minh, đối tác và ngay cả chính chúng tôi. Hãy để tôi nói rõ ràng, một khi có lời kêu gọi chiến tranh thì chúng tôi đã được huấn luyện, trang bị và sẵn sàng tung ra toàn bộ năng lực gây sát thương của các lực lượng không quân”.

Máy bay ném bom B-1B Lancer. Ảnh: AP
Máy bay ném bom B-1B Lancer. Ảnh: AP

Trong khi đó, hai quan chức Mỹ khác cho hay việc phô trương sức mạnh này nhằm mục đích “gửi đi thông điệp rõ ràng” tới Triều Tiên, quốc gia do nhà lãnh đạo Kim Jong-un dẫn dắt.

Cuộc  tập trận này khác so với các cuộc tập trận diễn ra trong quá khứ, bởi nó có sự tham gia của các vũ khí trơ – là loại vũ khí hóa học có khả năng hủy diệt hàng loạt-  được thả tại trường bắn Pilsung, và được thực hiện nhằm đáp trả trực diện đối với vụ phóng thử ICBM ngày 4/7 của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, các cuộc tập trận khác đều được lên kế hoạch từ lâu.

Ngay khi máy bay ném bom Lancer quay trở lại căn cứ Guam, các máy bay này đã tham gia một cuộc tập trận khác ở vùng biển Hoa Đông cùng các chiến đấu cơ F-2 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.

Máy bay F-15 của Nhật Bản. Ảnh: AP
Máy bay F-15 của Nhật Bản. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ tuyên bố nước này sẽ tiến hành một vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa tại Kodiak, Alaska.

Hồi đầu tuần, Triều Tiên đã phóng thử lần đầu tiên một ICBM “hai tầng”, mà theo giới phân tích quân sự có khả năng bay được tối đa 5.600 km./.

Lan Hạ

(Theo NBC News)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.