Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 27/8 cho biết Washington sẵn sàng đàm phán và tìm kiếm một giải pháp hòa bình với Triều Tiên, bất chấp hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng khi phóng 3 tên lửa đạn đạo hồi tuần trước.
 

Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

“Việc (Triều Tiên) phóng bất kỳ tên lửa đạn đạo nào là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi xem đây là một động thái khiêu khích nhằm vào Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”, Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 27/8.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép bằng biện pháp hòa bình như tôi từng nói, bao gồm việc phối hợp với các đồng minh cũng như phối hợp với Trung Quốc, để xem liệu có thể đưa Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán với mục đích bắt đầu cuộc đối thoại về một tương lai khác đi cho bán đảo Triều Tiên và cho Triều Tiên hay không”, Ngoại trưởng Tillerson cho biết thêm.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng liên tiếp 3 tên lửa vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Trong khi Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã sử dụng hệ thống rocket phóng loạt để phóng rocket trong vụ thử mới nhất, Mỹ nhận định 3 vật thể do Bình Nhưỡng phóng đi là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo ông Tillerson, việc phóng 3 tên lửa trên cho thấy Bình Nhưỡng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

“Chúng tôi muốn chính quyền Kim Jong-un hiểu rằng, vẫn còn một con đường khác để ông ấy có thể chọn lựa. Cộng đồng quốc tế đã cùng đồng lòng phát đi thông điệp rằng không ai muốn nhìn thấy một bán đảo Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn hy vọng có cơ hội hợp tác với họ”, ông Tillerson nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Triều Tiên đã cho thấy “sự kiềm chế” từ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt ngày 5/8 để răn đe Bình Nhưỡng sau vụ phóng 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã “bắt đầu tôn trọng Mỹ”.

Theo Dân trí

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân