Nam sinh đạt giải Nhất môn Vật lý: 'Không cần học nhiều, mà phải học hiệu quả'

(Baonghean.vn) - Trong Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm nay, em Đào Quang Trung học sinh lớp 12T1, Trường THPT Đô Lương 1 đã đạt giải Nhất môn Vật lý. Để đạt được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em còn có phương pháp học tập riêng, khá đặc biệt.

Trong những ngày này, Đào Quang Trung - học sinh lớp 12T1, Trường THPT Đô Lương 1 đang lâng lâng niềm vui với thành quả mà em gặt hái được trong Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh vừa qua.

Đào Quang Trung bên góc học tập của mình. Ảnh: Ngọc Phương
Đào Quang Trung bên góc học tập của mình. Ảnh: Ngọc Phương

Trung cho biết: “Những năm học cấp 1, em học cũng bình thường, thế nhưng lên cấp 2, ý thức được việc học là quan trọng thế nên ngay từ đầu cấp em đã luôn cố gắng để đạt được thành tích cao. Vì thế, các năm lớp 6, 7, 8, 9 đều đạt Học sinh giỏi huyện môn Toán".

Phát huy thành tích này, lên cấp 3, em thi đỗ vào khối lớp T1, và niềm đam mê với các môn học Tự nhiên đã giúp em luôn đạt những thành tích cao, nhất là từ lớp 10 đến lớp 12 luôn đạt Học sinh giỏi trường môn Vật lý.

Những lúc nghỉ giữa các tiết học, Trung tận tình hướng dẫn bạn học các câu hỏi khó. Ảnh: Ngọc Phương

Những lúc nghỉ giữa các tiết học, Trung tận tình hướng dẫn bạn học các câu hỏi khó. Ảnh: Ngọc Phương

Tại Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 12 vừa qua, Trung đã đạt giải Nhất môn Vật lý với số điểm 17,63 trên thang 20 điểm. Trong quá trình làm bài thi, đối với những câu dễ, Trung làm trước, sau đó mới làm đến những ý khó. Có 2 ý khó trong đó có ý  “Sóng cơ” thuộc về câu số 4, Trung đã làm xong ngay trước khi hết giờ thi 150 phút.

Nói về kinh nghiệm học tập của bản thân, Trung chia sẻ: “Kinh nghiệm học tập của em là phải học từ cơ bản đến nâng cao. Trong quá trình học không cần học nhiều mà phải học hiểu và hiệu quả. Em thường xuyên  tìm hiểu kiến thức chương trình thi qua mạng, cũng thường xuyên trao đổi học hỏi từ các bạn cùng ôn thi, đặc biệt là thầy giáo bộ môn Nguyễn Văn Tiến. Để học hiểu, khi vào học phải tập trung, không sao nhãng vào mạng xã hội như Zalo, Facebook, trò chơi điện tử. Ngủ đủ giấc để đảm bảo cơ thể thoải mái. Em thường chỉ học đến 23 giờ 30 là nghỉ”.

Đào Quang Trung cùng thầy Nguyễn Văn Tiến - Giáo viên môn Vật lý. Ảnh: Ngọc Phương

 Đào Quang Trung cùng thầy Nguyễn Văn Tiến - Giáo viên môn Vật lý. Ảnh: Ngọc Phương

Nói về học sinh Đào Quang Trung, thầy Nguyễn Văn Tiến cho biết: “Trung là một học sinh năng động, nỗ lực vượt bậc trong quá trình học tập. Mặc dù ở bậc học THCS em là học sinh giỏi Toán, nhưng lên học cấp 3 khi tiếp xúc với bộ môn Vật lý, Trung đã tiếp thu rất nhanh, học tập chăm chỉ. Với sự say mê tìm tòi các bài Vật lý khó, em đã giành giải Nhất tại kỳ thi vừa qua, đây là giải Nhất môn Vật lý mà nhà trường mong chờ đã hơn 10 năm nay”.

4.  Đào Quang Trung (đứng thứ 3 hàng sau từ trái sang) cùng đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12T1 chụp ảnh cùng các thầy cô giáo hướng dẫn bộ môn thi.
Đào Quang Trung (đứng thứ 3 hàng sau từ trái sang) cùng đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12T1 chụp ảnh cùng các thầy cô giáo hướng dẫn bộ môn thi. Ảnh: Ngọc Phương

Cùng với việc học tập chăm chỉ, đối với các bạn cùng lớp, Trung luôn giúp đỡ, chia sẻ cách giải các bài Toán, Vật lý khó. “Bạn Trung là một học sinh giỏi toàn diện, ngoài ra, bạn ấy còn hay giúp đỡ bạn bè, tham gia hoạt động ngoại khóa sôi nổi, đá bóng hay”, em Nguyễn Đức Bảo Hoàng cho biết.

Ngoài giải Nhất môn Vật lý của em Đào Quang Trung, Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm nay, Trường THPT Đô Lương 1 còn có 9 em đạt giải Nhì, 10 em đạt giải Ba và 4 em đạt giải Khuyến khích ở các bộ môn khác./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.