NATO tuyên bố chế độ Bashar al-Assad "sắp sụp đổ"

Ngày 13/12, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sắp sụp đổ và ông sẽ đưa những biện pháp để khởi động các cuộc đàm phán về một cuộc chuyển giao chính trị.
 
Ông Rasmussen nhận định: "Tôi cho rằng chế độ ở Damascus đang tiến dần tới sụp đổ... vấn đề chỉ còn là thời gian. Ông Assad cần khởi động một tiến trình dẫn đến sự điều chỉnh những nguyện vọng hợp pháp của người dân Syria. Tôi hối thúc chế độ này ngừng bạo lực để nhận ra tình hình thực tế là gì."

                          Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen

Những bình luận của ông Rasmussen được đưa ra trong bối cảnh gia tăng cảm nhận rằng đang có sự thay đổi khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho rằng quân nổi dậy ở Syria đã đạt được những tiến bộ quan trọng sau khi ngày càng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài.
 
Trong một diễn biến khác, ngày 13/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 13/12 khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc và trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan ở Syria. Ông nhấn mạnh Trung Quốc vẫn bảo lưu quan điểm rằng tương lai và vận mệnh của Syria phải do chính người dân nước này quyết định và ưu tiên hàng đầu của họ là tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang.
 
Quan chức này cũng khẳng định tiến trình chuyển giao chính trị do người dân Syria lãnh đạo cần được thực hiện và đẩy mạnh càng sớm càng tốt nhằm đạt được một giải pháp hòa bình và hợp lý, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng nhằm hỗ trợ người dân Syria đạt các mục tiêu này.
 
Trong khi đó, phát biểu trước báo giới cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid cho biết New Dehli thận trọng xem xét việc một số quốc gia, đi đầu là các nước phương Tây, công nhận liên minh đối lập ở Syria. Ông Khurshid cho biết Ấn Độ luôn giữ lập trường không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
 
Trước đó, tại hội nghị lần thứ 4 của nhóm "Những người bạn của Syria" diễn ra tại Morocco ngày 12/12, Mỹ, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 100 nước khác cùng nhiều tổ chức đã công nhận "Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria", còn gọi là Liên minh Dân tộc Syria (SNC), là "đại diện hợp pháp của người dân Syria."

Tuyên bố chủ tịch của hội nghị này nói rằng SNC, thành lập ngày 11/11 tại Qatar, được xem là "tổ chức bảo trợ quy tụ các lực lượng đối lập Syria" và những bên tham dự hội nghị cũng cam kết hỗ trợ cho lực lượng này.
 
Cùng ngày, Syria đã bác bỏ cáo buộc sử dụng tên lửa Scud trong cuộc chiến với phe nổi dậy./.

Theo (Vietnam+) - ĐT

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.