'Nga sẵn sàng đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ'

(Baonghean.vn) - Nga sẽ đưa ra những biện pháp “đáp trả” lại những lệnh trừng phạt của Mỹ. Và đó chắc chắn là những “đòn đau” dành cho Washington - tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryakov trong buổi họp của Duma ngày 20/10 .

Quan hệ Mỹ - Nga ngày càng trở nên căng thẳng (ảnh: Internet)
Quan hệ Mỹ - Nga ngày càng trở nên căng thẳng (ảnh: Internet)

Theo ngài Ryakov, hiện tại trong danh sách cấm vận của Mỹ có 281 pháp nhân Nga và 81 đại diện cấp cao của các ban ngành trong chính phủ. Ngài Thứ trưởng khẳng định, nếu Mỹ “đi ngược lại tinh thần hữu nghị thông thường”, và tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt lên Nga, thì Nga luôn đủ khả năng đưa ra những cách thức đáp trả “cân xứng”.

“Câu trả lời” của Nga sẽ đánh vào vị trí của Mỹ trên trường quốc tế và các chính sách của Mỹ đối với Nga nói riêng, và với châu Âu nói chung”, - ngài Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phản biện lại những ý kiến cho rằng, trước đó, những đáp trả của Matxcơva đối với Washington chưa đủ mạnh và hiệu quả vì ở Nga không có các tài khoản cá nhân của Mỹ, ngài Ryakov cho rằng “Trên thực tế, tài sản cá nhân của Mỹ ở Nga rất nhiều. Và sắp tới đây sẽ hứng chịu những biện pháp mạnh gấp đôi”.

Về việc đình chỉ thoả thuận với Mỹ về tiêu huỷ plutonium, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, Mỹ và các đồng minh ở châu Âu đã khiến cho Nga để ngỏ khả năng sẵn sàng khôi phục lại bản thoả thuận này với điều kiện nó được thực hiện một cách công bằng, Mỹ phải từ bỏ chính sách thù địch trong quan hệ với Nga, bỏ cấm vận với các pháp nhân và cá nhân Nga.

Ngài Ryakov khẳng định: “Những chính sách chống lại Nga của Mỹ hoàn toàn sai lầm, và Mỹ sẽ phải hối hận về điều này”.

Duma Quốc gia Nga ngày 19/10, với đại đa số phiếu thuận - 445 đại biểu, đã phê chuẩn đạo luật đình chỉ thoả thuận tiêu huỷ plutonium với Mỹ được ký năm 2000.

Mỹ Nga

(Theo Ria)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.