Nga sẽ xây dựng hạm đội 'có một không hai'; Iran sắp mở lại lò phản ứng hạt nhân Arak

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Putin: Nga sẽ xây dựng một hạm đội "có một không hai"; Iran sắp mở lại lò phản ứng hạt nhân Arak; Anh lên kế hoạch chi 1 tỷ bảng cho Brexit không thỏa thuận... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Tổng thống Putin: Nga sẽ xây dựng một hạm đội "có một không hai"

Tong thong Putin: Nga se xay dung mot ham doi 'co mot khong hai' hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại sự kiện. Ảnh: AP

Ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc duyệt binh Hải quân Nga vinh danh Ngày Hải quân thường niên. Phát biểu tại cuộc duyệt binh, Tổng thống Putin khẳng định Hải quân Nga là lực lượng đi đầu trong thích nghi và phát triển các công nghệ phòng thủ mới, đồng thời đảm bảo năng lực quốc phòng của đất nước chống trả bất kỳ hành động gây hấn nào. 

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ xây dựng một hạm đội "có một không hai", dự tính một viễn cảnh lịch sử lâu dài. Theo đó, Hải quân Nga sẽ mua thêm 15 tàu và pháo hạm mới, nâng cấp lực lượng bảo vệ bờ biển cũng như cơ sở hạ tầng cho các căn cứ hải quân của Nga trong năm 2019.

Iran sắp mở lại lò phản ứng hạt nhân Arak

iran sap mo lai lo phan ung hat nhan arak hinh 1

Nhà máy hạt nhân nước nặng Arak của Iran. Ảnh: Getty.

Truyền thông Iran hôm 28/7 dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của Iran (IAEA) Ali Akbar Salehi nói rằng, nước này sẽ tiếp tục hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak. Đây là một trong các bước để sản xuất đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Ali Akbar Salehi cho biết, Iran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân vì những lý do chính đáng. Ông Salehi nói thêm rằng Tehran cũng sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy hạt nhân thứ hai ở Bushehr trong vòng hai tuần, đồng thời nhấn mạnh rằng quá trình xây dựng sẽ kết thúc sau 6 năm nữa.

Anh lên kế hoạch chi 1 tỷ bảng cho Brexit không thỏa thuận

Anh lên kế hoạch chi 1 tỷ bảng cho kịch bản rời EU không thỏa thuận - Ảnh 1.
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid chia sẻ với tờ Sunday Telegraph rằng, trong vài ngày tới ông sẽ công bố quỹ 1 tỷ bảng Anh để nước Anh sẵn sàng rời khỏi EU vào ngày 31/10 tới, dù có hay không có thỏa thuận. Ngoài ra, ông Javid cũng có kế hoạch bổ sung 500 nhân viên cho lực lượng kiểm soát biên giới và nâng cấp cơ sở hạ tầng các cảng của nước Anh.

Tờ Sunday Telegraph cũng cho biết, tân thủ tướng Anh Boris Johnson đã tập hợp nội các mới cho Brexit gồm 6 bộ trưởng đóng vai trò quan trọng để thực hiện nhiệm vụ rời khỏi EU "bằng mọi cách" vào cuối tháng 10. 

Taliban từ chối đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan

taliban tu choi dam phan truc tiep voi chinh phu afghanistan hinh 1

Lực lượng Taliban. Ảnh: Armament Research Services.

Một đại diện của Taliban hôm 28/7 khẳng định, lực lượng này sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan. Người này đồng thời bác bỏ thông báo của một quan chức cấp cao trong chính phủ Afghanistan về kế hoạch tổ chức một cuộc đàm phán như vậy trong thời gian tới.

Ông Suhail Shaheen, người phát ngôn của văn phòng chính trị của Taliban tại Qatar nhấn mạnh: "Các cuộc đàm phán trong nội bộ Afghanistan sẽ chỉ bắt đầu sau khi việc rút quân của lực lượng nước ngoài được công bố".

Venezuela cáo buộc máy bay do thám Mỹ lại xâm phạm không phận

Máy bay do thám Lockheed EP-3E Orion của hải quân Mỹ. Ảnh: Jetphotos.com.

Máy bay do thám Lockheed EP-3E Orion của hải quân Mỹ. Ảnh: Jetphotos.com.

Bộ chỉ huy Chiến lược Tác chiến thuộc Lực lượng Vũ trang Venezuela (CEOFANB) cáo buộc một máy bay do thám Lockheed EP-3 của Mỹ vào 10h58 ngày 27/7 đã xâm phạm không phận Venezuela gần thành phố biển Maiquetia và bay vòng quanh khu vực trong khoảng ba tiếng. Cơ quan kiểm soát không lưu Venezuela đã cố liên lạc với máy bay Mỹ song "không nhận được phản hồi".

"Các máy bay do thám Mỹ hôm nay một lần nữa đi vào khu vực không phận do Venezuela kiểm soát. Đây là hành vi vi phạm an ninh hàng không và các hiệp ước quốc tế. Mỹ tiếp tục công khai xâm phạm quốc gia chúng ta", thông báo từ CEOFANB có đoạn.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân