Nga tố Mỹ che đậy hoạt động buôn lậu dầu vào Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cáo buộc Mỹ "nhắm mắt làm ngơ" trước hoạt động buôn lậu dầu từ những khu vực Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Washington cho rằng lượng dầu trên không đáng kể.

Oil well pumps are seen in the Rmeilane oil field in Syria's northeastern Hasakeh province on July 15, 2015 (AFP Photo/Youssef Karwashan)

Hệ thống bơm dầu ở mỏ dầu Rmeilane, tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria, ngày 15/7. Ảnh: AFP.

"Khi giới chức Mỹ nói họ không thấy cách thức buôn lậu dầu mỏ của khủng bố vào Thổ Nhĩ Kỳ... nó nặng mùi muốn che đậy những hành động này",AFP dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên Facebook cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố từ Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ "giống như một vở diễn ngớ ngẩn".

"Cuối cùng, các đồng nghiệp tại Bộ Ngoại giao (Mỹ) và Lầu Năm Góc đã xác nhận những bức hình Nga công bố trong buổi họp báo ngày 2/12 về nguồn gốc và điểm đến của dầu mỏ buôn lậu là xác thực", Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, hôm qua nói.

Thiếu tướng Konashenkov cho rằng Mỹ tuyên bố "không nhìn thấy xe chở dầu đi qua biên giới" gây cười bởi "hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh".

Ông khuyên Mỹ xem kỹ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho thấy xe chở dầu "đi qua điểm kiểm soát ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ mà không bị chặn", hoặc "do chính máy bay không người lái của Mỹ, hoạt động phía trên khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và các mỏ dầu, quay lại".

Amos Hochstein, đặc phái viên Mỹ và là điều phối viên các vấn đề năng lượng quốc tế, ngày 4/12 nói lượng dầu mỏ đang được buôn lậu từ những khu vực Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát ở Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ "không đáng kể cả về số lượng lẫn doanh thu".

Bình luận trên được đưa ra sau khi Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ buôn lậu dầu mỏ với IS để hưởng lợi. Hai nước gần đây cáo buộc lẫn nhau tham gia buôn lậu, làm gia tăng căng thẳng vốn đã ở mức cao do chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11 bắn hạ một máy bay ném bom Nga gần biên giới với Syria.

Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cáo buộc của Moscow đối với Ankara cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng gia đình tham gia buôn dầu phi pháp, nhấn mạnh không có bằng chứng chứng minh điều này.

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.