Nga và Saudi Arabia bàn thảo giải pháp chính trị tại Syria

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia - Hoàng tử Mohammed bin Salman. 2 bên đã thảo luận về một giải pháp chính trị tại Syria, nơi Moskva tiến hành các cuộc không kích kể từ cuối tháng 9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hoàng tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hoàng tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters.

Ông Putin và Hoàng tử Salman đã gặp nhau tại thành phố Sochi nằm ở phía Nam nước Nga hôm 11/10, cùng tham dự có Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak.

Phát biểu với báo giới, ông Lavrov khẳng định sau các cuộc hội đàm, Nga và Saudi Arabia “hiểu rõ hơn cách thức tiến tới một giải pháp chính trị”.

Ngoại trưởng Lavrov nói: “Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Saudi Arabia trong nhiều năm về cuộc khủng hoảng tại Syria”.

Ông cho biết thêm: “Hai bên xác nhận rằng Saudi Arabia và Nga có các mục tiêu tương tự về Syria. Hơn hết thảy, đó là không cho phép một nhà nước của các phần tử khủng bố chiếm đóng tại nước này”.

Ngoại trưởng Nga cũng nói rằng Moskva đã sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Riyadh để làm rõ rằng nước này trên thực tế đang nhắm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, al-Nursa và các băng nhóm khủng bố khác tại Syria.

Hoàng tử Salman cho biết sự can thiệp quân sự của Nga vào Syria đã làm dấy lên quan ngại tại Riyadh về khả năng Moskva thiết lập quan hệ đồng minh với Iran.

Hoàng tử khẳng định Saudi Arabia chỉ ủng hộ một giải pháp về mặt chính trị chứng kiến sự rời bỏ vị trí của Tổng thống Syria Bashar al-Assad - đồng minh trung thành của Moskva.

Các lực lượng chính phủ của Syria đã được không quân Nga hỗ trợ từ khi nước này bắt đầu đợt không kích hôm 30/9.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 11/10 cũng nói rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy 53 cứ điểm của IS trong 63 cuộc không kích tại các tỉnh Hama, Latakia, Idlib và Raqqa.

Tuy nhiên, chiến dịch không kích của Nga đã khiến tình hình thêm phức tạp đối với liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.

Moskva cũng hứng chịu chỉ trích từ một vài nước phương Tây trước cáo buộc hướng chiến dịch không kích của nước này nhằm vào các lực lượng nổi dậy chống ông al-Assad, và không đơn thuần là chống IS như dự định của họ.

Dù vậy, ông Putin hôm 11/10 khẳng định mục tiêu chiến dịch của Nga là “ổn định và hợp pháp hóa các chính quyền và tạo ra các điều kiện để tìm kiếm một thỏa hiệp về mặt chính trị”.

Thu Giang

(Theo dpa, AFP)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.