Nga vẫn không kích dù có lệnh đình chiến, Assad thề tái chiếm toàn bộ Syria

Tuy các cường quốc hôm qua nhất trí tạm dừng chiến đấu ở Syria, Nga vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch không kích để hỗ trợ đồng minh là Tổng thống Bashar al-Assad, người đã thề sẽ chiến đấu cho đến khi kiểm soát toàn bộ đất nước.

Mặc dù được ca ngợi là một bước đột phá tiềm năng, phải sau một tuần nữa, thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Syria, đạt được từ cuộc đàm phán giữa các cường quốc ở Munich hôm qua, mới có hiệu lực.

Nga nói rằng họ sẽ không dừng các cuộc không kích, ngay cả khi thỏa thuận được áp dụng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ tiếp tục ném bom nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhóm Nusra Front, có liên kết với al-Qaeda. Hai lực lượng này đều không nằm trong thỏa thuận.

Tổng thống Syria Assad. Ảnh: AFP
Tổng thống Syria Assad. Ảnh: AFP

Trong khi đó, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào các trường học và bệnh viện ở Syria. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Moscow phần lớn tấn công vào các nhóm đối lập chứ không phải IS. Ông cho rằng Nga phải ngừng hành động này thì thỏa thuận hòa bình mới đạt được hiệu quả. Anh và Pháp cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP khi cuộc đàm phán đang diễn ra, Assad tuyên bố ông sẽ tiếp tục chiến đấu chống khủng bố và sẽ chiếm lại toàn bộ đất nước, mặc dù có thể mất một thời gian dài. "Sẽ là vô lý nếu chúng tôi phải từ bỏ bất kỳ nơi nào", ông nói. Lập trường của ông khiến nhiều bên nghi ngờ liệu thỏa thuận đình chiến có thể được thực hiện nghiêm túc và toàn diện hay không.

Thỏa thuận đình chiến không được coi là lệnh ngừng bắn chính thức, vì nó không được ký bởi các bên tham chiến chính, gồm phe đối lập và lực lượng chính phủ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận kế hoạch này là khá tham vọng và thành công của nó còn phụ thuộc vào việc những lực lượng mặt đất có tôn trọng cam kết hay không.

Ngoại trưởng Kerry cũng nhấn mạnh xung đột ở Syria không nhất thiết phải kết thúc trong tương lai gần. Bản thỏa thuận chỉ đơn thuần giúp tạm dừng cuộc chiến để đưa viện trợ nhân đạo tới Syria. Ngoài ra, ông cho hay các phiên đàm phán hòa bình giữa lực lượng phiến quân đối lập và chính quyền Syria sẽ được tái khởi động ở Geneva, Thụy Sĩ, trong thời gian sớm nhất có thể.

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.