Ngành lắp ráp ô tô sẽ bị cạnh tranh khốc liệt

Sách trắng 2014 của Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) dự báo năm 2015 khi cộng đồng kinh tế Asean (AEC) thành lập ngành lắp ráp ô tô Việt Nam có khả năng chỉ đạt mức tăng trưởng 3% mỗi năm.

 

 Dự báo năm 2013, thị trường ô tô của Việt Nam cũng chỉ bằng các mức năm 2007 (110.000 xe con và xe tải). Mặt khác, ngành lắp ráp ô tô trong nước có khả năng chỉ đạt mức tăng trưởng 3% mỗi năm do cộng đồng kinh tế Asean (AEC) được thành lập vào năm 2015, khi đó các nhà lắp rắp trong nước phải đối mặt với tình hình cạnh tranh khốc liệt hơn.

Thậm chí, khi  Asean sẽ miễn thuế đối với các loại ô tô NK từ các quốc gia thành viên cũng như các quốc gia là thành viên của hiệp định hợp tác kinh tế như Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ giúp các sản phẩm NK cạnh tranh về giá so với các sản phẩm lắp ráp trong nước. Cụ thể, từ năm 2014 thuế NK xe nguyên chiếc từ các nước Asean sẽ giảm còn 50%. Mức thuế NK này sẽ được giảm hơn nữa xuống còn 35% vào năm 2015 và 20% từ năm 2016, 10% năm 2017 và được miễn hoàn toàn vào năm 2018.

EuroCham khuyến cáo, nếu không có biện pháp cho giai đoạn 2014-2018 thì việc cắt giảm thuế sẽ đe dọa ngành công nghiệp ô tô non trẻ của Việt Nam. Trước nguy cơ này, Chính phủ nên thiết lập một lộ trình thuế ổn định và chính sách phát triển ngành rõ ràng trong dài hạn để phát triển bền vững cho thị trường ô tô lắp ráp trong nước cũng như thị trường kinh doanh ô tô NK nguyên chiếc.

Ông Michael Behrens - Trưởng nhóm các doanh nghiệp ôtô châu Âu tại Việt Nam - cho rằng, để các nhà lắp ráp trong nước phát triển, hay thậm chí là có thể tồn tại, nên hỗ trợ để sản xuất các loại ôtô có tỷ lệ nội địa hóa 40% để đủ điều kiện hướng chính sách thuế có lợi trong nội địa khối Asean.

Cộng đồng DN châu Âu cũng cho rằng, hiện thủ tục hành chính đang gây khó cho DN. Mặc dù đã có kiến nghị giảm bớt thủ tục hành chính, nhưng mới đây việc thêm yêu cầu nhà NK phải nộp một bản sao hoàn chỉnh đối với mỗi hợp đồng chính thức cho từng chiếc xe NK nguyên chiếc để thông quan là hết sức phức tạp.

Do đó, EuroCham khuyến nghị việc giảm thủ tục hành chính sẽ giúp tiết kiệm thời gian, giải tỏa áp lực cho cơ quan hải quan, giảm chi phí hoạt động. Cơ quan hải quan nên cho phép các nhà NK đăng ký trong thời hạn một vài năm theo cách mà cục đăng kiểm thực hiện. Bên cạnh đó, nên bỏ quy định đăng kiểm với xe NK đã có chứng chỉ Euro 2 và cao hơn để giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, người tiêu dùng. Đồng thời, cho phép nhà NK sử dụng bảo lãnh ngân hàng để thông quan và kiểm duyệt sản phẩm NK mới.

                                                                                                                 Theo.baocongthuong

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.