Nghệ An đón mừng học sinh đầu tiên đạt giải tại Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế

(Baonghean.vn) - Dương Tùng Lâm là học sinh có điểm thi cao thứ 2 trong đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế.

Chiều 25/7, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức lễ đón em Dương Tùng Lâm - học sinh lớp 12A5, Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 30 - IBO 2019. Đây là tấm Huy chương Đồng Olympic Sinh học đầu tiên của ngành giáo dục Nghệ An.

bna_Dương Tùng Lâm là học sinh đầu tiên của Nghệ An đạt Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế. Ảnh: Đức Anh
Dương Tùng Lâm là học sinh đầu tiên của Nghệ An đạt Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế. Ảnh: Đức Anh

Chia sẻ cảm xúc tại lễ đón, học sinh Dương Tùng Lâm đã bày tỏ lòng cảm ơn đến sự quan tâm của tỉnh, sự động viên ủng hộ của gia đình, bạn bè và đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo đã đặt niềm tin vào em để em có được thành tích như ngày hôm nay.

Niềm vui của giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại buổi đón Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế. Ảnh: Đức Anh.
Niềm vui của giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại buổi đón Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế. Ảnh: Đức Anh.

Chủ nhân tấm Huy chương Đồng đầu tiên của Nghệ An cũng hi vọng, kết quả này là bước đệm đầu tiên để em vươn tới thành công tiếp theo.

Trước đó, để lọt vào đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế, Dương Tùng Lâm là một học sinh có nhiều thành tích nổi bật với hai năm liền đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Dương Tùng Lâm cũng là học sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt giải Nhất môn Sinh học ở Kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc.

Niềm vui của giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại buổi đón Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế. Ảnh: Đức Anh.
Niềm vui của giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại buổi đón Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế. Ảnh: Đức Anh.

Tại Kỳ thi Olympic Quốc tế được tổ chức tại Hunggary, sau khi trải qua 4 buổi thi (trong đó có 2 buổi lý thuyết, 2 buổi thực hành), Dương Tùng Lâm là học sinh có điểm thi đứng thứ 2 toàn đoàn Việt Nam và xuất sắc giành Huy chương Đồng.

GS.TS – Nhà giáo ưu tú Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vui mừng trước thành tích của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong năm học này. Riêng với tấm Huy chương Đồng Olympic Quốc tế môn Sinh học có giá trị đặc biệt, đánh dấu một bước ngoặt của nhà trường trong hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế.

Với mong muốn ngày càng có thêm nhiều hơn nữa học sinh đạt giải cao ở các Kỳ thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Trong những năm tới, Sở sẽ tham mưu với tỉnh để tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành cho nhà trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng tập thể học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và gia đình em Dương Tùng Lâm. Ảnh: Đức Anh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng tập thể học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và gia đình em Dương Tùng Lâm. Ảnh: Đức Anh.

Để từ đó, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để học sinh TrườngTHPT Chuyên Phan Bội Châu và các trường trọng điểm trong tỉnh có nhiều cơ hội được học tập với các công nghệ học tập hiện đại và từng bước tiếp cận gần hơn với xu hướng phát triển của khu vực và thế giới.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.