Nghệ An: Trao 63 giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu về kiểm soát thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" tỉnh Nghệ An đã trao 63 giải thưởng, trong đó có 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 39 giải Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng là 70,5 triệu đồng.

Sáng 21/10, UBND tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi diễn ra sôi nổi trong thời gian 4 tuần, từ ngày 22/8 đến ngày 19/9/2022. Có 198/211 đơn vị, địa phương hưởng ứng tham gia cuộc thi (chiếm tỷ lệ 93,8%), có 797.147 lượt thi (tăng 112.400 lượt thi, 16,4% so với năm 2020), trong đó có 561.048 lượt thi đạt điểm tối đa (15/15 điểm) (chiếm tỷ lệ 70,3%).

Đồng chí Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đánh giá về cuộc thi. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đánh giá về cuộc thi. Ảnh: Thanh Lê

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả, có số lượt thi cao như: Sở Y tế (136.542 lượt thi), Công an tỉnh (102.964 lượt thi), thành phố Vinh (45.610 lượt thi), huyện Nghi Lộc (33.888 lượt thi), huyện Nghĩa Đàn (27.264 lượt thi), thị xã Thái Hòa (26.965 lượt thi), thị xã Cửa Lò (23.827 lượt thi), Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (17.943 lượt thi).

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị đạt giải tập thể qua 4 tuần thi. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị đạt giải tập thể qua 4 tuần thi. Ảnh: Thanh Lê

Trường THPT Thanh Chương 3 (17.346 lượt thi), Sở Văn hóa và Thể thao (15.893 lượt thi), Trường THPT Đặng Thai Mai (6.749 lượt thi), Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (6.704 lượt thi), Sở Giao thông vận tải (6.213 lượt thi), Sở Giáo dục và Đào tạo (5.282 lượt thi), Trường THPT Anh Sơn 3 (5.180 lượt thi), Sở Tài chính (3.018 lượt thi).

Phần lớn các bài thi đều trả lời đủ 15 câu hỏi, trong đó gần nửa số bài tham gia dự thi đạt điểm tối đa 15/15 điểm đã thể hiện ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc của người dự thi.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt giải Nhất hàng tuần. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt giải Nhất hàng tuần. Ảnh: Thanh Lê

Mỗi bài dự thi không chỉ thể hiện ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trước xã hội và yêu cầu thực thi pháp luật, qua đó cũng cho thấy, ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức được nâng lên rõ nét.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt pháp lý rộng lớn trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi. Ảnh: Thanh Lê

Thành công của cuộc thi không chỉ thể hiện ở số lượng, chất lượng bài dự thi, mà quan trọng hơn là qua đó đã tạo nên một phong trào tìm hiểu pháp luật về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công sôi nổi.

Trao giải Nhì cho các cá nhân đạt giải. Ảnh: Thanh Lê
Trao giải Nhì cho các cá nhân đạt giải. Ảnh: Thanh Lê

"Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính" - đồng chí Đào Quang Thiền nhấn mạnh.

Trao giải Ba cho các cá nhân đạt giải. Ảnh: Thanh Lê

Trao giải Ba cho các cá nhân đạt giải. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức, do chưa chủ động triển khai tuyên truyền, phổ biến cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nên một số cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị thuộc khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông lượt tham gia dự thi còn ít hoặc không có người tham gia dự thi.

Ý thức, trách nhiệm của một bộ phận thí sinh khi tham gia cuộc thi chưa cao nên vẫn còn hiện tượng trả lời câu hỏi qua loa, đại khái, tham gia một vài lượt để có bài dự thi, chất lượng bài tham gia dự thi chưa cao.

Trao giải Khuyến khích cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Trao giải Khuyến khích cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Căn cứ thể lệ và kết quả dự thi, UBND tỉnh đã trao 63 giải thưởng, trong đó có 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 39 giải Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng là 70,5 triệu đồng.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.