Nghệ An: Tưng bừng Khai trương du lịch biển Quỳnh

Công Kiên - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tối 21/4, tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2022, thu hút đông đảo nhân dân và du khách gần, xa về chung vui.
Ảnh: Đình Tuyên
Các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách thập phương về dự Khai trương du lịch biển Quỳnh. Ảnh: Đình Tuyên

Dự lễ Khai trương có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và các xã, thị trấn trên địa bàn; đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Ảnh: Công Kiên
Tiết mục văn nghệ chào mừng Khai trương du lịch biển Quỳnh. Ảnh: Đình Tuyên

Việc khai trương du lịch biển Quỳnh nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá và phát huy tiềm năng, lợi thế của du lịch Quỳnh Lưu nói chung, biển Quỳnh nói riêng đến với đông đảo nhân dân và du khách trên khắp mọi miền đất nước. Qua đó, tạo điều kiện, cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài huyện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Đồng thời, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ vẻ đẹp phong cảnh và con người quê hương Quỳnh Lưu. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng quê có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa.

Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đánh trống khai trương du lịch biển Quỳnh. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu khẳng định, Khai trương du lịch biển Quỳnh là khởi đầu cho một hành trình dài phía trước, là sự định hình của hiện tại để tạo dáng đứng du lịch Quỳnh Lưu trong tương lai.

Bởi lẽ, Quỳnh Lưu là vùng đất đang hội tụ để thăng hoa, bình yên mà nhiều khát vọng, đang vươn mình trỗi dậy với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Cán bộ và nhân dân Quỳnh Lưu có đủ niềm tin, đủ quyết tâm để xây dựng quê hương trở thành một trong những trung tâm du lịch của tỉnh, để mỗi lần du khách đến với xứ Quỳnh sẽ có nhiều ấn tượng và cảm xúc đẹp về một miền quê tươi đẹp, yên bình.

Ảnh: Đình Tuyên
Chương trình Khai trương du lịch biển Quỳnh thực sự sôi nổi với hoạt động tổ chức Hội trại của thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Đình Tuyên
Ảnh: Đình Tuyên
...Và những trận đấu bóng chuyền bãi biển diễn ra sôi động, quyết liệt. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2022 diễn ra sôi nổi với các hoạt động: Chương trình nghệ thuật chào mừng, đánh trống khai hội, chung kết cuộc thi “Duyên dáng biển Quỳnh”, Hội trại thanh niên; thi đấu các môn thể thao…

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Chương trình Khai trương du lịch biển Quỳnh. Clip: Công Kiên

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.