Ngoại trưởng Nga: Người Mỹ không hiểu sự vô dụng của các lệnh trừng phạt

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nói về gói trừng phạt tiếp theo mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị áp đặt đối với Nga, cho biết ông lấy làm tiếc khi người Mỹ vẫn chưa nhận thấy sự vô dụng của biện pháp này.

"Tôi không cảnh báo họ, tôi chỉ nói rằng điều đó là vô nghĩa. Không có gì khác nữa. Tôi không rõ họ có mục đích gì. Nếu Mỹ vẫn chưa hiểu rằng các biện pháp trừng phạt không có hiệu quả, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho họ", ông Lavrov nói trong chương trình "Moskva. Kremlin. Putin" trên kênh "Rossia 1".

Ngoại trưởng Nga: Người Mỹ không hiểu sự vô dụng của các lệnh trừng phạt ảnh 1
Ảnh: REUTERS / Michaela Rehle 

Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Yury Ushakov cũng bày tỏ ý kiến về vấn đề này. Theo ông, quan hệ giữa hai nước hiện vô cùng phức tạp.

"Theo ý kiến của tôi, mọi thứ đều tồi tệ. Triển vọng cho mối quan hệ cũng không rõ ràng. Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt, sau đó quyết định phương án phản ứng", ông Ushakov nói trên kênh truyền hình.

Vào ngày 13 tháng 2, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã trình ra dự luật mới cho Quốc hội, và nếu được thông qua, sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nghiêm trọng đối với ngành ngân hàng và năng lượng của Liên bang Nga, cũng như đối với khoản nợ của chính phủ Nga. Các lệnh trừng phạt được đề xuất đưa ra vì "sự can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ", "ảnh hưởng xấu ở Syria" và "sự xâm lược ở Ukraine".

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.