Người dân Nghệ An 'chen chân' mua đào Tết ngày cuối tuần

(Baonghean.vn) - Tranh thủ ngày nghỉ trong khi tết Nguyên đán đã cận kề, nhiều người dân TP.Vinh đã đổ xô đến các con đường đào để tìm cho mình gốc đào đẹp chưng Tết.
Clip: Quang An
Sáng 7/2, trùng với ngày nghỉ Chủ nhật, các tuyến đường bán đào Tết trên địa bàn TP.Vinh trở nên nhộn nhịp do người dân đổ xô đi mua đào Tết. Trong ảnh: Tuyến đường Nguyễn Trương Khoát, cạnh đại lộ Lê Nin tắc nghẽn vì lượng người mua bán đào đông đúc sáng 7/2. Ảnh: Q.A
Sáng 7/2, trùng với ngày nghỉ Chủ nhật, các tuyến đường bán đào Tết trên địa bàn TP.Vinh trở nên nhộn nhịp do người dân đổ xô đi mua đào Tết. Trong ảnh: Tuyến đường Nguyễn Trương Khoát, cạnh đại lộ Lê Nin tắc nghẽn vì lượng người mua bán đào đông đúc sáng 7/2. Ảnh: Q.A
Theo ghi nhận, đào được bán chủ yếu là đào vườn, số lượng đào đá năm nay có phần khan hiếm hơn. Các xe vận chuyển đào từ các xã như Nghi Ân, Nghi Liên (TP.Vinh) , Nam Anh, Nam Xuân (Nam Đàn)...mỗi lúc đổ về TP.Vinh càng đông. Ảnh: Q.A
Theo ghi nhận, đào được bán chủ yếu là đào vườn, số lượng đào đá năm nay có phần khan hiếm hơn. Các xe vận chuyển đào từ các xã như Nghi Ân, Nghi Liên (TP.Vinh) , Nam Anh, Nam Xuân (Nam Đàn)...mỗi lúc đổ về TP.Vinh càng đông. Ảnh: Q.A
Các em nhỏ tranh thủ thời gian nghỉ Tết cũng phụ giúp bố mẹ bán đào. Em Nguyễn Trung Quân, xã Nghi Ân (TP.Vinh) cho biết: Hai anh em cháu mỗi đứa một cành đào đứng bán cùng mẹ, mẹ hứa nếu bán xong sớm thì sẽ cho đi sắm Tết sớm, nên ai cũng cố gắng mời khách để bán được đào...". Ảnh: Q.A
Các em nhỏ tranh thủ thời gian nghỉ Tết cũng phụ giúp bố mẹ bán đào. Em Nguyễn Trung Quân, xã Nghi Ân (TP.Vinh) cho biết: Hai anh em cháu mỗi đứa một cành đào đứng bán cùng mẹ, mẹ hứa nếu bán xong sớm thì sẽ cho đi sắm Tết sớm, nên ai cũng cố gắng mời khách để bán được đào...". Ảnh: Q.A
Do lượng đào năm nay ít hơn so với năm ngoái nên mỗi cành đào được bày ra lại có rất nhiều người đến xem và trả giá, nhất là những gốc đào còn nhiều nụ, thế đẹp và giá thành không quá cao. Ảnh: Q.A
Do lượng đào năm nay ít hơn so với năm ngoái nên mỗi cành đào được bày ra lại có rất nhiều người đến xem và trả giá, nhất là những gốc đào còn nhiều nụ, thế đẹp và giá thành không quá cao. Ảnh: Q.A
Được biết, hiện giá đào vườn dao động từ 500.000 - 3 triệu đồng/gốc, mức giá này được xem là khá hợp lý khi mua vào thời điểm cận Tết này. Ảnh: Q.A
Được biết, hiện giá đào vườn dao động từ 500.000 - 3 triệu đồng/gốc, mức giá này được xem là khá hợp lý khi mua vào thời điểm cận Tết này. Ảnh: Q.A
Có những gốc đào đá được vận chuyển từ Kỳ Sơn, vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, rêu xanh bám dày, được chào giá từ 5 - 10 triệu. Sở dĩ có mức giá cao vì loại đào này có số lượng ít, chi phí vận chuyển về Vinh rất cao. Ảnh: Q.A
Có những gốc đào đá được vận chuyển từ Kỳ Sơn, vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, rêu xanh bám dày, được chào giá từ 5 - 10 triệu. Sở dĩ có mức giá cao vì loại đào này có số lượng ít, chi phí vận chuyển về Vinh rất cao. Ảnh: Q.A
Những cái bắt tay thân thiện khi giao dịch xong một gốc đào với giá thành hài lòng đôi bên. Ảnh: .Q.A
Những cái bắt tay thân thiện khi giao dịch xong một gốc đào với giá thành hài lòng đôi bên. Ảnh: .Q.A
Có những gia đình tranh thủ ngày nghỉ mua 2 - 3 cành đào, vừa để chưng Tết vừa biếu tặng người thân. Ảnh: Q.A
Có những gia đình tranh thủ ngày nghỉ mua 2 - 3 cành đào, vừa để chưng Tết vừa biếu tặng người thân. Ảnh: Q.A
Trước lượng người mua tăng đột biến vào dịp cuối tuần, lực lượng chức năng đã được tăng cường để nhắc nhở các hộ kinh doanh không được lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi mua bán đào. Ảnh: Q.A
Trước lượng người mua tăng đột biến vào dịp cuối tuần, lực lượng chức năng đã được tăng cường để nhắc nhở các hộ kinh doanh không được lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi mua bán đào. Ảnh: Q.A

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.