Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Australia trên Biển Đông

(Baonghean.vn)- Đại sứ Nhật Bản tại Australia Sumio Kusaka nhấn mạnh sự can dự của Canberra trong đối thoại 4 bên gồm  Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ là 'thiết yếu' để đảm bảo tự do hàng hải và thương mại ở Biển Đông.

Phản hồi trước chỉ trích về việc hình thành cơ chế đối thoại an ninh 4 bên trên, ông Kusaka cho biết sự can dự của Australia sẽ không gây tổn hại tới các mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin The Australian, ông Kusaka cho rằng: “Tôi không nghĩ động thái này sẽ (không gây tổn hại tới mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc). Bất kể nước nào cũng đều có quyền thảo luận với bất kỳ nước khác có cùng quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Do đó, tôi cho rằng riêng Trung Quốc đã có đối thoại Thượng Hải và đối thoại Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) với  Ấn Độ, Nga và Brazil”.

Đại sứ Nhật Bản tại Australia Sumio Kusaka. Ảnh: AP
Đại sứ Nhật Bản tại Australia Sumio Kusaka. Ảnh: AP

Đại sứ Nhật Bản tại Australia khẳng định tự do hàng hải đóng vai trò “quan trọng” đối với an ninh kinh tế của Australia. Ông nêu rõ: “Về cơ bản, một khu vực hàng hải tự do và cởi mở là điều quan trọng và  4 nước Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ đều có nguyện vọng duy trì mục tiêu này. Hơn thế nữa, chúng tôi có tuyến đường biển phục vụ giao thông đi lại tại khu vực này, điều này quan trọng với tất cả 4 nước này trên Biển Đông và Ấn Độ Dương”.


Giáo sư Rory Medcalf, Hiệu trưởng Cao đẳng An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Australia, nhận định việc hồi sinh đối thoại 4 bên không được xem là hành động khiêu khích như phía Trung Quốc đã chỉ trích. Giáo sư Medcalf cho biết: “Nếu chúng ta cho phép Trung Quốc phân chia khu vực và đối xử với từng người một, thì đó là một công thức cho sự tự tin thái quá và sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực”.

Lan Hạ

(Theo The Australian)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.