Nhật Bản nêu điều kiện thực hiện thỏa thuận về "phụ nữ mua vui"

Kyodo dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 30/12 cho biết, kế hoạch hỗ trợ 1 tỷ yen (khoảng 8,3 triệu USD) của Tokyo dành cho các phụ nữ bị ép làm việc trong các nhà thổ thời chiến cho quân đội Nhật Bản phụ thuộc vào việc dỡ bỏ bức tượng một cô gái biểu tượng cho vấn đề "phụ nữ mua vui" trước Đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP)

Nguồn tin trên cho hay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nêu ra điều kiện này trong bối cảnh xuất hiện một số ý kiến phản đối kế hoạch trên nếu bức tượng không được dỡ bỏ sau khi 2 nước đạt được thỏa thuận về "vấn đề phụ nữ mua vui" hôm 28/12. 

Theo nguồn tin này, Chính phủ Hàn Quốc cũng biết rằng Nhật Bản sẽ chỉ giải ngân khoản tiền trên với điều kiện bức tượng được dỡ bỏ.

Trước đó, ngày 26/12, Chính phủ Hàn Quốc đã trao công hàm phản đối cho phía Nhật Bản liên quan tới vụ truyền thông Nhật Bản đưa tin Seoul đang cân nhắc di dời bức tượng một cô gái biểu tượng cho vấn đề "phụ nữ mua vui" khỏi vị trí trước Đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô của Hàn Quốc. 

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, bộ này đã đã triệu tập một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul để giải thích rằng Chính phủ Hàn Quốc không có quyền quyết định đối với bức tượng này vì đây là tượng được một tổ chức dân sự Hàn Quốc dựng lên.

Theo VIETNAM+

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.