Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép lên Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Ngày 16/5, Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép lên Triều Tiên, cùng với cộng đồng quốc tế bao gồm Trung Quốc và Nga, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết: “Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là hoàn toàn không thể chấp nhận được, và điều cần thiết là đưa ra phản ứng kiên quyết”.

Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép lên Triều Tiên. Ảnh: AP
Nhật Bản và Mỹ nhất trí gây sức ép lên Triều Tiên. Ảnh: AP

Ông Kishida cũng cho biết quan điểm này được người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson nhất trí trong cuộc điện đàm sáng nay. Đây là cuộc điện đàm lần đầu tiên giữa hai ngoại trưởng Nhật-Mỹ sau khi Bình Nhưỡng phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 14/5 vừa qua.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản khẳng định: “Phương thức đối thoại là vô nghĩa. Hiện tại, điều quan trọng là gây sức ép lên Triều Tiên”.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên được đánh giá là thành công, khi  tên lửa này đã bay được một chặng đường dài 787km, đạt tới tọa độ hơn 2.111km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Ảnh: AP
Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên được đánh giá là thành công, khi tên lửa này đã bay được một chặng đường dài 787km, đạt tới tọa độ hơn 2.111km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Ảnh: AP

Theo Ngoại trưởng Kishida, ông và người đồng cấp Tillerson cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ với chính quyền mới của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tokyo và Washington sẽ kêu gọi Trung Quốc, một đối tác kinh tế quan trọng của Bình Nhưỡng, và Nga, một thành viên của HĐBA LHQ, đóng vai trò trong việc tạo sức ép lên Triều Tiên nhằm chấm dứt tham vọng theo đuổi chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này./.

Lan Hạ

(Theo Kyodo)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.