Những mô hình hàng trăm triệu đồng ở Nam Thượng (Nam Đàn)

(Baonghean.vn) - Trong 4 năm xây dựng Nông thôn mới, xã Nam Thượng (Nam Đàn) quyết liệt chỉ đạo nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng suất, sản lượng trên cùng đơn vị diện tích. Nhờ vậy, có nhiều mô hình kinh tế hộ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, góp phần đưa Nam Thượng về đích Nông thôn mới trước thời hạn 2 năm.

a4
Ông Nguyễn Văn Thăng (SN 1957) xóm 2 là Chủ nhiệm HTX CPTMDV Nam Thượng phát triển kinh tế nuôi, trồng kết hợp. Trong mảnh vườn 70 m2 ông thả lõi ngô để gây mối nuôi từ 50 -100 con gà sạch và 20 gốc cam.
a3
Ngoài ra, ông Thăng thường xuyên nuôi trong chuồng đàn trâu, bò từ 5 -7 con cùng với diện tích 0,8 ha lúa, màu cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.
a6
Gia đình anh Nguyễn Viết Thái (SN 1970) xóm 2 nuôi dê sinh sản mỗi lứa từ 15 - 20 con, một năm 2 lứa, cho thu nhập mỗi năm từ 180 - 200 triệu đồng.
a5
Gia đình bà Phạm Thị Oanh (xóm 3) trong chuồng luôn nuôi 4 con bò vỗ béo, cùng với ruộng, màu 0,8 ha (chủ yếu là trồng lúa, ngô để làm lương thực tiêu dùng và chăn nuôi) mỗi năm cho thu nhập từ trên 70 triệu đồng.
a1
Vùng ngô Bãi Vặt của bà con xóm 1 có diện tích 25 ha có mức thu nhập trên 60 triệu đồng/ha.
a2
Cùng với áp dụng khoa học kỹ thuật trong các khâu phân bón, giống, thuốc trừ rầy, sâu... bà con thường xuyên tỉa lá già cho trâu, bò ăn đồng thời tập trung dinh dưỡng nuôi hạt.
a7
Nhờ kinh tế hộ bền vững, nên chỉ trong hơn 3 năm, Nam Thượng đã đạt được 19/19 tiêu chí, được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã về đích nông thôn mới, trước thời hạn 2 năm. Với mức đóng góp bình quân hộ ít nhất 8 triệu đồng và hộ nhiều nhất 15 triệu đồng cùng hàng ngàn m2 đất thổ cư và đất ruộng.

Đạm Phương

        

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...