Những thực phẩm made-in-China chớ dại mua về

(Baonghean.vn) - Bê bối thực phẩm của đất nước tỷ dân Trung Quốc hun nóng truyền thông và dư luận trong nhiều năm qua. Từ sữa có melamine tới mật ong gây hại cho sức khỏe, từ lâu Trung Quốc đã cho phép các sản phẩm thực phẩm độc hại vượt ra khỏi biên giới.

Tại Mỹ, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) chỉ đủ khả năng kiểm tra 2,3% thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, và người tiêu dùng phải tự bảo vệ sức khỏe bằng cách sáng suốt lựa chọn nên mua những gì cho khẩu phần ăn hàng ngày.

Dưới đây là 10 thực phẩm Trung Quốc được gắn mác cần suy nghĩ cẩn thận trước khi mua về, bởi tiềm ẩn khả năng chứa nhựa, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất gây ung thư.

1. Cá rô phi

 

Là loài cá kiếm ăn ở sát đáy nước, và ăn gần như mọi thứ. Khi môi trường nước tại Trung Quốc đang ô nhiễm, ăn bất cứ thực phẩm nào được nuôi trồng trong môi trường đó cũng đủ để gây ảnh hưởng đến sức khỏe, chưa nói đến việc ít ai biết được người ta cho loài cá này ăn gì. Bởi vậy, vừa qua cũng có nghiên cứu khẳng định cá rô phi còn có hại hơn thịt xông khói.

2. Cá tuyết

 

Cũng vẫn là vấn đề về ô nhiễm nguồn nước và thức ăn chăn nuôi. Ở Trung Quốc hầu như không có quy định hạn chế nào đối với các mặt hàng xuất khẩu này.

3. Nước ép táo

 

Trung Quốc thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hại trên thực phẩm, thậm chí cả những loại thuốc trừ sâu bị chính phủ nước này cấm sử dụng. 50% nước ép táo bày bán tại Mỹ có xuất xứ Trung Quốc, và người dân Mỹ được khuyến cáo nên tự ép nước táo tại nhà từ nông sản địa phương.

4. Nấm đã chế biến

 

34% lượng nấm đã qua chế biến đến từ Trung Quốc. Không ai biết được người Trung Quốc trồng nấm trong thiết bị gì, chúng an toàn và tốt cho sức khỏe hay không. Thế nên, hãy mua nấm từ những nguồn tin cậy, như các nông trang địa phương chẳng hạn.

5. Tỏi

 

Thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng tỏi tại Trung Quốc (chủ yếu là Methyl bromide) không an toàn và nên tránh, người tiêu dùng thông thái cần tìm hiểu để không mua phải tỏi Trung Quốc kém an toàn.

6. Gà

 

Cũng như các sản phẩm cá, gà từ Trung Quốc dễ vướng phải các vấn đề về ô nhiễm và thức ăn chăn nuôi. Nước này thường gặp phải dịch cúm gia cầm và các căn bệnh khác liên quan đến thực phẩm.

7. Gạo giả

 

Có nhiều thông tin cho rằng giờ đây gạo giả Trung Quốc đang được bán tràn lan. Khi nấu chín, loại gạo này vẫn rất cứng, và có khả năng được tạo ra từ khoai tây và nhựa cây.

8. Tiêu… bùn

 

Một cửa hàng tại Trung Quốc bị phát hiện bán bùn giả làm tiêu đen. Dù mới phát hiện trong lãnh thổ nước này, thế nhưng người tiêu dùng các nước vẫn cần cẩn thận kiểm tra kỹ chất lượng trước khi mua sản phẩm tiêu.

9. Muối công nghiệp

 

Sản phẩm muối phục vụ mục đích công nghiệp đang “tìm đường” đến bàn ăn của người Trung Quốc. Bởi thế, muối từ nước này xuất đi các thị trường cũng có thể chứa thành phần muối công nghiệp, khi ăn phải có thể gây huyết áp cao, nguy cơ đau tim và đột quỵ.

10. Đậu xanh

 

Đậu xanh giả đã được phát hiện tại Trung Quốc, được làm giả từ đậu Trung Quốc, đậu tương, cùng màu nhuộm xanh và sodium metabisulfite (hóa chất được sử dụng làm chất tẩy và chất bảo quản). Màu nhuộm này bị cấm sử dụng trong quá trình sản xuất bởi có thể gây ung thư, cũng như cản trở quá trình hấp thụ calcium tự nhiên của cơ thể. Khi luộc, loại đậu giả này không mềm đi mà sản sinh ra màu nước xanh một cách bất thường.

Phú Bình

(Theo Davidwolfe, ET)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân