Nông dân Nghệ An lo lắng vì sâu bệnh phá hoại cây trồng

(Baonghean) - Tại các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Nam Đàn… hiện đã xuất hiện bệnh đạo ôn trên lúa và nhiều diện tích ngô bị sâu keo phá hoại. Thời điểm này, bà con đang tập trung xuống đồng để chăm sóc, phun các loại thuốc để phòng ngừa sâu bệnh hại cây trồng trên diện rộng.

Những ngày này, chị Hoàng Thị Liên, nông dân xóm 2, xã Đặng Sơn (Đô Lương) đang tất bật ra đồng để chăm sóc cây trồng. Chị Liên cho biết: “Vụ xuân năm nay gia đình tôi làm 3 sào lúa, 3 sào ngô. Tuần vừa qua, tôi đi kiểm tra đồng thấy sâu bệnh xuất hiện trên lúa và ngô, tôi đã phun 2 lần thuốc phòng trừ nhưng vẫn chưa thấy tình trạng thuyên giảm. Đối với những hộ gia đình không phun thuốc, nhất là trên cây ngô, sâu đã cắn phá đọt ngô với tỷ lệ 1/3 diện tích rồi”.

Nhiều diện tích lúa Xuân đã bị đạo ôn phá hoại. Ảnh: Quang An
Nhiều diện tích lúa Xuân đã bị đạo ôn phá hoại. Ảnh: Quang An

Được biết, xã Đặng Sơn hiện là một trong những địa phương hiện đang xuất hiện nhiều loại sâu bệnh hại cây trồng, trong đó nổi bật nhất là bệnh đạo ôn trên lúa và sâu keo trên cây ngô.  Ông Nguyễn Xuân Định - Trưởng ban nông nghiệp xã Đặng Sơn cho biết: “Toàn xã có 105,6 ha lúa và 64 ha ngô đang thời kỳ sinh trưởng mạnh, tuy nhiên nhiều diện tích đã xuất hiện sâu bệnh nặng. Trên cây lúa, bệnh đạo ôn và bọ trĩ đang lây lan trên diện rộng, còn đối với cây ngô, sâu keo và sâu keo mùa thu đang sinh trưởng với nhiều lứa tuổi, nên gây khó khăn trong công tác phòng ngừa".

Hiện nay, bệnh đạo ôn trên lúa đã xuất hiện tại nhiều địa phương, nhất là trên diện tích lúa AC5 ở các xã: Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn…với mật độ từ 7 đến 10%. Trên diện tích ngô bãi ở huyện Đô Lương đã cũng đã xuất hiện sâu keo và keo mùa thu. Điển hình tại xã Đặng Sơn, sâu keo đã cắn phá đọt ngọn ngô trên diện tích 60 ha ngô bãi đang thời kỳ sinh trưởng từ 6 đến 9 lá. Huyện Đô Lương đã chỉ đạo người dân khẩn trương kiểm tra ruộng của gia đình và phun các loại thuốc theo hướng dẫn của cán bộ BVTV.

Người dân Nghệ An phun thuốc phòng trừ đạo ôn cho lúa Xuân. Ảnh: Quang An
Người dân Nghệ An phun thuốc phòng trừ đạo ôn cho lúa Xuân. Ảnh: Quang An

Tại các địa phương khác như Diễn Châu, Nam Đàn cũng đang xuất hiện các loại sâu bệnh này. Năm nay, toàn huyện Diễn Châu gieo cấy 9.200ha lúa vụ Xuân, đến thời điểm hiện tại, bệnh đạo ôn đã xuất hiện ở các xã phía Tây của huyện bao gồm Diễn Nguyên, Diễn Liên, Diễn Đồng… Huyện đang khuyến cáo người dân chủ động phun thuốc phòng trừ, nhất là tại những cánh đồng sử dụng các giống lúa mẫn cảm như AC5, NA6, VT 505, Thiên ưu 8…

Đối với sâu keo, mặc dù chưa lây lan trên diện rộng nhưng cũng đã xuất hiện tại các xã vùng màu của huyện như Diễn Trường, Diễn Hoàng, Diễn Hùng…

Sâu keo phá hoại nhiều diện tích ngô tại Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương
Sâu keo phá hoại nhiều diện tích ngô tại Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Huyện Nam Đàn năm nay cơ cầu 6.800 ha lúa vụ Xuân, trong đó chủ yếu là các giống lúa lai chất lượng cao. Mặc dù bệnh đạo ôn cũng đã xuất hiện rải rác ở một số xã, tuy nhiên, do có sự chuẩn bị từ đầu nên hiện nay sâu bệnh chưa lan ra đáng kể.

Trước diễn biến của bệnh đạo ôn lá lúa xuân, ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV khuyến cáo: "Thời tiết âm u là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển mạnh, đặc biệt là đối với diện tích lúa gieo sạ, đang kỳ đẻ nhánh. Vì vậy, bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, bón phân cân đối, giữ nước trong ruộng hợp lý; đối với ruộng gieo sạ, cần tỉa dặm thưa. Khi phát hiện có bệnh đạo ôn trên lá cần sử dụng thuốc BVTV phun kịp thời. Chú ý tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi phun: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và đúng cách."

Cán bộ trạm BVTV huyện Đô Lương kiểm tra sâu keo trên diện tích ngô. Ảnh: Ngọc Phương
Cán bộ trạm BVTV huyện Đô Lương kiểm tra sâu keo trên diện tích ngô. Ảnh: Ngọc Phương

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.