Ông D.Trump không mở lại điều tra vụ bê bối thư điện tử bà Clinton

(Baonghean.vn)- Theo nguồn tin từ Cựu Quản lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump ngày 22/11, chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Trump sẽ không tiếp tục theo đuổi cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử cá nhân của cựu đối thủ Hillary Clinton. Điều này đã đi ngược lại với những gì ông Trump tuyên bố trong suốt chiến dịch tranh cử.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MSNBC của Mỹ, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Kellyanne Conway cho biết “Khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nói với các bạn rằng ông ấy không mong muốn theo đuổi cuộc điều tra đó, thì đó là một thông điệp mạnh mẽ.”

Ảnh 1: Bà Kellyanne Conway, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: CNN
Bà Kellyanne Conway, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: CNN

Quyết định trên của Tổng thống đắc cử Trump được xem là sự phá vỡ lời hứa mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Cụ thể là trong lần tranh luận thứ hai hồi đầu tháng 10, ông Trump còn đe dọa bà Clinton “Nếu tôi thắng, tôi sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp chỉ định một công tố viên đặc biệt xem xét vụ việc của bà.”

Bà Conway cho biết “bà Clinton vẫn phải đối diện một thực tế rằng một bộ phận lớn người dân Mỹ đánh giá bà là người không trung thực hoặc không đáng tin cậy.”

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump luôn công kích vụ bê bối thư điện tử của đối thủ Clinton, thậm chí còn dọa bỏ tù nếu ông đắc cử Tổng thống. Ảnh: CNN
Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump luôn công kích vụ bê bối thư điện tử của đối thủ Clinton, thậm chí còn dọa bỏ tù nếu ông đắc cử Tổng thống. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, bà Conway lại “dịu giọng” khi cho rằng “Tôi nghĩ ông Trump đã nghĩ tới nhiều điều khác biệt khi ông ấy chuẩn bị trở thành Tổng thống Mỹ, nên nếu ông Trump giúp bà ấy lấy lại niềm tin, thì đó là một việc tốt.”

Lan Hạ

(Theo CNN)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.