Ông Trump phá lệ 11 đời tổng thống trong lễ nhậm chức

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump quyết định chọn một người xướng ngôn khác thay vì người đã đảm nhận vai trò này cho 11 đời tổng thống Mỹ suốt từ năm 1957.

Charlie Brotman, người xướng ngôn trong các lễ diễu hành nhậm chức của 11 đời tổng thống Mỹ. (Ảnh: Washington Times)
Charlie Brotman, người xướng ngôn trong các lễ diễu hành nhậm chức của 11 đời tổng thống Mỹ. (Ảnh: Washington Times)

Truyền thông Mỹ ngày 8/1, cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã quyết định thay thế ông Charlie Brotman, 89 tuổi, người từng làm xướng ngôn trong lễ nhậm chức của 11 đời tổng thống kể từ thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower năm 1957.

Thay vào đó, đội ngũ chuyển giao của ông Trump quyết định chọn ông Steve Ray, 58 tuổi, một phát thanh viên tự do tại Washington, làm công việc này. Được biết, ông Ray từng có thời gian làm việc cho các đài phát thanh địa phương.

Ông Brotman cho biết, ban đầu ông cảm thấy rất buồn và suy sụp vì quyết định này. “Tôi đã làm công việc này suốt 60 năm”, ông Brotman ngậm ngùi. Về phần mình, ông Ray chia sẻ với Washington Post: “Tôi không lấy mất việc của ông ấy (Brotman), tôi chỉ đơn giản là người tiếp tục làm công việc này”.

Tuy nhiên, Boris Epshteyn, người phát ngôn đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump, cho biết thêm, ông Brotman sẽ được vinh danh là người xướng ngôn danh dự.

“Kể từ năm 1957, hàng triệu người Mỹ coi ông Charlie Brotman là người phát ngôn của các lễ diễu hành nhậm chức cho tổng thống. Ủy ban đảm trách lễ nhậm chức của tổng thống sẽ vinh danh ông ấy là Người xướng ngôn danh dự vào ngày 20/1 tới. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu Steve Ray trở thành một gương mặt mới”, ông Epshteyn nói.

Tổng thống đắc cử Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump được cho là đã vận động quyên góp hàng chục triệu USD cho sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu người Mỹ tham dự này.

Theo Dân trí

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.