Ông Trump sẽ gặp Kim Jong-un ở đâu?

Một số nhà quan sát cho rằng, Mông Cổ rốt cuộc có thể là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo Daily Mail, Mông Cổ hiện nằm trong số ít các quốc gia có khoảng cách đi lại thuận tiện cho ông Kim Jong-un, đồng thời cũng là vùng lãnh thổ trung lập đối với cả hai lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Báo New York Times nhận định, lãnh đạo Triều Tiên nhiều khả năng chỉ di chuyển trong vòng bán kính gần 3.220km. Lý do vì, chuyên cơ sản xuất từ thời Liên Xô của ông có thể không có khả năng bay xa hơn mà không cần dừng lại tiếp nhiên liệu.

Chuyên cơ của ông Kim Jong-un được sản xuất từ thời Liên Xô. Ảnh: Daily Mail
Chuyên cơ của ông Kim Jong-un được sản xuất từ thời Liên Xô. Ảnh: Daily Mail

Chuyên cơ của ông Kim Jong-un là một chiếc IL-62, được thiết kế có thể bay xa tới 10.000km. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện chưa rõ chiếc máy bay lâu đời này thực tế có còn bay xa đến như vậy, một cách an toàn hay không.

Một bức ảnh chụp ông Kim Jong-un trong chuyên cơ của mình. Ảnh: KCNA
Một bức ảnh chụp ông Kim Jong-un trong chuyên cơ của mình. Ảnh: KCNA

Dean Cheng, một chuyên gia cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu châu Á thuộc tổ chức Heritage Foundation chỉ ra rằng, Triều Tiên còn sở hữu hai chiếc Tupolev Tu-204 có tầm bay xa tới hơn 5.700km. Trong đó, Tu-204 là mẫu máy bay được sản xuất để cạnh tranh và có nhiều điểm tương tự một chiếc Boeing 757.

Theo nhà nghiên cứu Cheng, địa điểm được chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều rốt cuộc phụ thuộc vào những băn khoăn đang nằm trong đầu của ông Kim Jong-un. Song, ông cho rằng, đó chắc chắn không phải là Bình Nhưỡng.

Một số nhà phân tích nói, do những căng thẳng liên quan đến chuyến xuất ngoại của lãnh đạo Triều Tiên, Ulaanbaatar - thủ đô Mông Cổ có thể là địa điểm lý tưởng cho sự kiện "lịch sử" sắp tới. Ulaanbaatar đã được chọn làm nơi tổ chức các cuộc đàm phán giữa giới chức Nhật và Triều Tiên hơn một lần trước đây.

Trong một thông điệp đăng tải trên Twitter hồi tháng Ba, cựu Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj đã ngỏ lời mời ông Trump và ông Kim tới Ulaanbaatar.

Chuyến đi duy nhất của ông Kim Jong-un khỏi bán đảo Triều Tiên kể từ khi trở thành lãnh đạo tối cao của Bình Nhưỡng năm 2011 là chuyến công du Bắc Kinh hồi tháng Ba vừa qua. Ông đã tới Trung Quốc bằng tàu hỏa, một phương tiện vận tải ưa thích khác.

Một số chuyên gia tin Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ là địa điểm thích hợp cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Ảnh: Daily Mail
Một số chuyên gia tin Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ là địa điểm thích hợp cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Ảnh: Daily Mail

Hồi tháng 11/2017, Tổng thống Mỹ đã tới Bắc Kinh trong sự tiếp đón long trọng. Trong những ngày lưu lại thủ đô Bắc Kinh, ông đã được trải thảm đỏ đón tiếp ở cả sân bay lẫn sự kiện diễn ra một ngày sau đó tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới quan sát, Bắc Kinh không phải là lựa chọn thích hợp đối với ông Trump lúc này, xét về mặt chính trị. Ông sẽ đối mặt với nhiều áp lực nếu tới đó để đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mỹ và Trung Quốc hiện đang sa lầy trong những xung đột về thương mại, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ở Florida, Mỹ trong tuần qua, ông Trump đã hé lộ vài thông tin ít ỏi về địa điểm tổ chức cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên. Theo ông Trump, Washington đang cân nhắc 5 địa điểm và tất cả chúng đều nằm ngoài nước Mỹ.

Nhiều ý kiến nói Bình Nhưỡng không nằm trong danh sách cân nhắc. Song, làng đình chiến Panmunjom trong vùng phi quân sự DMZ chia cắt bán đảo Triều Tiên có thể là một tùy chọn đang được xem xét. Đây dự kiến sẽ là nơi diễn ra cuộc tiếp xúc thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 27/4 tới.

Các chuyên gia nói, nếu ông Kim Jong-un có thể rời châu Á, Mỹ và Triều Tiên có thể chọn một trong 4 thành phố châu Âu, bao gồm cả Geneva (Thụy Sỹ), nơi từng diễn ra cuộc gặp năm 1958 giữa lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan và cũng là đất nước ông Kim từng du học khi còn trẻ; Stockholm (Thụy Điển), nơi có chính phủ đã trực tiếp đề nghị hỗ trợ các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng và Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho tới thăm hồi tháng Ba vừa qua.

Hai thành phố châu Âu còn lại có thể ở Phần Lan và Na Uy.

Choe Kang Il, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã công du thành phố Helsinki của Phần Lan hồi tháng Ba. Trong khi đó, thành phố Oslo của Na Uy là nơi các lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã nhóm họp hồi tháng 5/2017 để bàn về việc trả tự do cho sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị Bình Nhưỡng giam giữ.

Nhà nghiên cứu Cheng lưu ý, lãnh đạo Triều Tiên "rất khó đoán". Vì vậy, dư luận hiện không rõ ông Kim Jong-un thấy địa điểm nào trong các tùy chọn trên là thích hợp cho cuộc gặp lịch sử với ông Trump, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân