Phát hiện 2 "siêu đường hầm" giữa Mỹ và Mexico

Các nhà chức trách đã bắt giữ một phụ nữ 73 tuổi người Mỹ do bị tình nghi tiếp tay cho các hoạt động phi pháp này.

Một đường hầm vận chuyển ma túy được phát hiện ở Mexico. (Nguồn: AP
Một đường hầm vận chuyển ma túy được phát hiện ở Mexico. (Nguồn: AP


Đây là các tuyến đường hầm quy mô lớn thứ 6 và thứ 7 bị phá vỡ tính từ năm 2010 tới nay.Trong một chiến dịch chung, các lực lượng phòng chống ma túy của Mỹ và Mexico đã phát hiện và phá hủy hai đường hầm dùng để vận chuyển ma túy và buôn người chạy qua biên giới giữa hai nước.

Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát hải quan và di cư Mỹ (ICE) ngày 4/4, đường hầm đầu tiên nằm sâu 21m dưới lòng đất và dài khoảng 550m, được phát hiện hôm 1/4 dưới sàn ximăng tại một nhà kho chứa đồ chơi trẻ em.

Ngay sau đó, ngày 2/4, các nhà chức trách đã bắt giữ một phụ nữ 73 tuổi người Mỹ do bị tình nghi tiếp tay cho các hoạt động phi pháp này.

"Siêu đường hầm" thứ hai dài 650m, được cảnh sát hai nước Mỹ và Mexico phát hiện hôm 3/4. Đường hầm này được các nhóm tội phạm xây dựng tinh vi hơn với hệ thống đèn, đường ray chạy điện và hệ thống thông gió. Các nhà điều tra ước tính chi phí xây dựng những "siêu đường hầm" này có thể lên tới hàng triệu USD.

Kể từ khi Mỹ và Mexico đẩy mạnh các nỗ lực trấn áp tội phạm ma túy, các tuyến đường dưới lòng đất xuyên biên giới trở thành một lựa chọn số một đối với các tổ chức buôn bán ma túy.

Không chỉ vận chuyển ma túy, những tuyến đường hầm này còn phục vụ mục đích buôn người và đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ. Chưa đầy bốn năm, kể từ năm 2010, các nhà chức trách đã tìm thấy 7 đường hầm buôn bán ma túy trong khu vực này.

Cuối tháng 10/2013, Lực lượng phòng chống ma túy của Mỹ và Mexico đã phát hiện và phá hủy một "siêu đường hầm" tại thành phố biên giới Tijuana của Mexico, giáp với bang California của Mỹ, đồng thời thu giữ 8 tấn ma túy, trong đó có 148kg cocaine.

Theo Vietnam+

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.