Phát hiện việc các nhà báo trên khắp thế giới bị theo dõi

Phần mềm của Công ty NSO Group của Israel, vốn được các cơ quan an ninh sử dụng để theo dõi tội phạm và khủng bố, cũng được sử dụng để theo dõi các nhà hoạt động, nhà báo và nhân vật đối lập trên khắp thế giới. Báo Washington Post đưa tin.
Hình minh họa
Hình minh họa.

Theo Washington Post, các tổ chức phi lợi nhuận Forbidden Stories và Amnesty International đã có được quyền truy cập vào danh sách tổng hợp năm 2016 gồm hơn 50 nghìn số điện thoại được các khách hàng của NSO lựa chọn để có thể thực hiện giám sát. Thông tin này sau đó được chuyển đến các phương tiện truyền thông, nơi bắt đầu phối hợp điều tra và phân tích danh sách nói trên.

Tuy không có họ tên chủ nhân những số điện thoại trong danh sách, nhưng các nhà báo đã xác định được hơn một nghìn người từ hơn 50 quốc gia. Trong số đó có thành viên các gia đình thuộc hoàng gia Ả Rập, 65 doanh nhân, 85 nhà bảo vệ nhân quyền, 189 nhà báo và hơn 600 chính trị gia và quan chức, bao gồm các bộ trưởng, nhà ngoại giao và sĩ quan quân đội, thậm chí có cả một số nguyên thủ quốc gia và thủ tướng.

Danh sách bao gồm cả số điện thoại của các phóng viên kênh Truyền hình CNN, Hãng thông tấn Associated Press, Bloomberg, báo Wall Street Journal và New York Times của Mỹ, Le Monde của Pháp, cũng như một số báo khác.

Thông tin thu được từ 37 điện thoại thông minh làm dấy lên nghi ngờ về những tuyên bố của công ty khi họ từng đe sẽ truy tố khách hàng về tội vi phạm quyền.

NSO Group cũng lưu ý rằng công ty phục vụ lợi ích của 60 cơ quan tình báo, quân đội và lực lượng bảo vệ pháp luật tại 40 quốc gia, nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.