Nhà hoạt động chống chiến tranh Việt Nam Tom Hayden qua đời

Tom Hayden, nhà hoạt động vì hòa bình với những quan điểm cấp tiến giúp thúc đẩy phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam những năm 1960, cuối tuần trước qua đời ở tuổi 76.

Tom Hayden, nhà hoạt động phản chiến nổi tiếng những năm 1960. Ảnh: NewYorkTimes
Tom Hayden, nhà hoạt động phản chiến nổi tiếng những năm 1960. Ảnh: NewYorkTimes

Ông Hayden tối 23/10 qua đời bên gia đình tại Trung tâm Y tế UCLA, thành phố Santa Monica, bang California, CNN dẫn lời bà Barbara Williams, vợ ông Hayden, cho biết. 

Ông Hayden là nhà lập pháp bang California trong gần hai thập kỷ, qua đời ở tuổi 76 vì biến chứng do cơn đột quỵ cách đây 18 tháng. "Một người khổng lồ về chính trị, một người bạn thân mến đã qua đời", Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti, cho biết trên Twitter. "Tom Hayden đã chiến đấu vì những điều ông tin tưởng, mạnh mẽ hơn bất cứ ai tôi từng biết".

Ông bắt đầu hình thành sự nghiệp hoạt động chính trị khi còn là sinh viên Đại học Michigan, nơi ông là thành viên sáng lập nhóm Sinh viên vì Xã hội Dân chủ. Ông phản đối chiến tranh Việt Nam khi viết bản tuyên ngôn Port Huron của nhóm, một văn kiện có tầm nhìn xa, truyền cảm hứng cho các phong trào dân chủ cho tới ngày nay. 

Hayden là thành viên của nhóm "Chicago 7", bị cáo buộc âm mưu, châm ngòi bạo động vì các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, tại Hội nghị Quốc gia của đảng Dân chủ năm 1968. Tòa hủy bản án sau khi nhận đơn kháng cáo.

Ông kết hôn với nữ diễn viên Jane Fonda từ năm 1973 tới 1990, có hai con. Theo New York Times, ông từng tới Hà Nội, đưa những tù nhân chiến tranh Mỹ về nước. Ông trở thành nghị sĩ bang California năm 1982, 10 năm sau được bầu vào thượng viện bang.

Những bài viết của Tom Hayden được xuất bản trên nhiều báo, trong đó có New York Times, Boston Globe và Denver Post. Ông còn làm trong ban biên tập tạp chí Nation, là tác giả của hơn 20 cuối sách.

Theo VNE

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.