Phát huy tinh thần Xô viết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Phát huy tinh thần Xô viết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh, trong những năm qua, nông dân Hưng Nguyên tiếp tục khắc phục những điều kiện khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh với ý chí, khát vọng làm giàu cho gia đình, cho quê hương...

Chúng tôi về Hưng Nguyên vào ngày giữa mùa Thu nắng vàng, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rợp đỏ trên nhiều tuyến đường. Tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, nơi tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ngày 12/9/1930 ở Thái Lão, là những bó hoa thơm, những lễ vật được bày biện ngăn nắp. Người dân sống ở gần khu di tích cho biết: Ngoài những ngày Rằm, mồng Một hàng tháng, Tết Nguyên đán thì hàng năm vào mùa Thu này, nhiều người dân lại đến khu di tích dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sỹ.

Mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930. Ảnh: Tư liệu

Mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930. Ảnh: Tư liệu

Nơi đây ghi dấu sự kiện cách đây 92 năm về trước, vào ngày 12/9/1930, hàng vạn nông dân giương cao cờ búa liềm, biểu ngữ tham gia biểu tình rầm rộ, đòi “miễn sưu”, “hoãn thuế”, “tăng tiền lương”, dành lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình. Cuộc biểu tình đã bị dìm trong máu, nhưng hào khí của nó vẫn còn vang vọng mãi, thôi thúc lớp lớp nông dân Hưng Nguyên bền gan vững chí đi theo Đảng thực hiện các cuộc cách mạng giành độc lập, tự do và hoà bình cho đất nước.

Trong chặng đường xây dựng và phát triển quê hương, nông dân Hưng Nguyên tiếp tục khắc phục những điều kiện khó khăn của thực tại để phát triển sản xuất, kinh doanh với ý chí, khát vọng làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước thông qua đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư với các nhà màng, nhà lưới trồng rau, củ quả sạch và chăn nuôi lợn, gà theo hướng VietGAP, an toàn vệ sinh thực phẩm; nhiều cây, con giống mới được nông dân mạnh dạn đưa vào sản xuất gắn với áp dụng quy trình sản xuất mới. Điển hình hộ ông Lê Quốc Tân (xã Hưng Nghĩa) nuôi 130 con lợn nái và 300-500 con lợn thịt/lứa bằng tự động và xử lý chất thải bằng bioga và men vi sinh, doanh thu hàng tỷ đồng/năm. Hay hộ ông Nguyễn Văn Kỳ (xã Hưng Yên Nam) chăn nuôi gà thịt, giống Dabaco theo hướng an toàn sinh học, quy mô khoảng 2.000-3.000 con/lứa. Hoặc hộ ông Tạ Quang Phượng (xã Hưng Lĩnh) nuôi dê thương phẩm bằng công nghệ cao (dê nghe nhạc) với quy mô dao động trong chuồng 250 - 350 con... Tại xã Hưng Yên Bắc, anh Nguyễn Văn Lý thành công với việc nuôi dúi thịt và dúi giống, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Hệ thống hạ tầng giao thông huyện Hưng Nguyên được đầu tư khá đồng bộ. Ảnh: Mai Hoa

Hệ thống hạ tầng giao thông huyện Hưng Nguyên được đầu tư khá đồng bộ. Ảnh: Mai Hoa

Trên địa bàn huyện cũng đã phát triển được một số mô hình nuôi gà đen ở Hưng Tân, Châu Nhân, nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa ở xã Hưng Phúc; nuôi tôm càng xanh trong ao đất tại thị trấn; nuôi ếch, lươn, ba ba, ốc bươu đen trong ao đất hoặc bể xi măng ở thị trấn, xã Châu Nhân, Hưng Tân, Hưng Yên Nam; nuôi cá lồng trên sông Lam tại xã Hưng Thành; trồng rau thuỷ canh tại xã Hưng Phúc...

Hàng năm, toàn huyện có trên dưới 9.000 hộ nông dân đăng ký tham gia thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có trên 50% hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở.

Cùng với các mô hình mang tính điểm nhấn, theo chia sẻ của bà Bá Thị Dung - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, sản xuất nông nghiệp đại trà ở địa phương được nông dân tích cực chuyển đổi theo hướng sản xuất cái thị trường cần, chứ không sản xuất những cái mình có thông qua thay đổi cơ cấu giống và áp dụng phương thức canh tác đảm bảo vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Chẳng hạn trong canh tác lúa nước, trong mỗi vụ sản xuất khoảng 3.500 ha thì có 75% được cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao, trong đó có khoảng 300 - 500 ha sản xuất theo cánh đồng lớn với giá trị kinh tế tăng lên 15-20% so với sản xuất đại trà; đồng thời áp dụng phương pháp canh tác cải tiến SRI, ICM nhằm giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí đầu vào gắn xây dựng chất lượng, thương hiệu lúa gạo hàng hoá Hưng Nguyên. Trong chăn nuôi, ngoài lợn, gà theo hướng an toàn sinh học, nông dân Hưng Nguyên đưa giống bò sind, bò Zêbu, 3B có giá trị kinh tế cao vào chăn nuôi, chiếm tỷ lệ 77% tổng đàn. Nông dân cũng mạnh dạn cải tạo vườn tạp trồng các cây trồng có giá trị hàng hoá như chanh không hạt, cam Xã Đoài, bưởi da xanh, ổi, mít Thái....; chuyển một số diện tích trồng cây truyền thống ngô, khoai, lạc sang làm rau hàng hoá với diện tích tăng lên hàng năm.

Cây sâm Ngưu Bàng được đưa vào trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đồng đất huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Cây sâm Ngưu Bàng được đưa vào trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đồng đất huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với ý chí, khát vọng thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình, nông dân cùng với các tầng lớp nhân dân Hưng Nguyên còn thể hiện rõ trách nhiệm chung sức xây dựng quê hương. Minh chứng rõ nhất, họ trở thành vai trò chủ thể quan trọng, lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Như hiến đất, hiến tài sản và đóng góp tiền để hoàn thiện cơ sở hạ tầng: trường học, trạm xá, nhà văn hoá, đường giao thông, điện chiếu sáng; xây dựng các vườn mẫu nông dân, vườn chuẩn nông thôn mới; tham gia chỉnh trang, giữ gìn môi trường nông thôn “xanh - sạch - đẹp” thông qua các mô hình tự quản vệ sinh môi trường, tự quản về an ninh trật tự, mô hình đường cờ, đường hoa, đường cây xanh; tổ chức phong trào “Hàng cây nông dân ơn Bác”…

Tính đến thời điểm cuối năm 2021, toàn huyện có 16/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến đến hết năm 2022 sẽ đưa xã cuối cùng về đích nông thôn mới và thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đồng thời phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2023.

Một minh chứng nữa khẳng định tinh thần hy sinh vì sự phát triển chung của người dân Hưng Nguyên là việc nhường đất, nhường nhà ở đã gắn bó với cuộc sống của mình để thực hiện các dự án đầu tư phát triển, điển hình là dự án VSIP; các công trình giao thông như tuyến đường tránh Vinh, tuyến cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 46B, Quốc lộ 46C…; góp phần xây dựng bộ mặt Hưng Nguyên với dáng vóc hiện đại và ngày càng phát triển.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao đổi với nông dân xã Hưng Thành về hiệu quả sản xuất rau màu vụ đông trên vùng đất bãi. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao đổi với nông dân xã Hưng Thành về hiệu quả sản xuất rau màu vụ đông trên vùng đất bãi. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên chia sẻ: Để phát huy tinh thần, hào khí phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, và niềm tự hào về những con người ưu tú của quê hương như Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà hoạt động cách mạng Phạm Hồng Thái, nhà canh tân yêu nước Nguyễn Trường Tộ… cổ vũ mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hưng Nguyên xây đắp cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị tiếp tục trăn trở đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước một cách hiệu quả trong thực tiễn đời sống xã hội. Gắn với đó là chú trọng cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ sở đi đôi với giữ vững kỷ cương, đẩy lùi sự trì trệ, tiêu cực. Chăm lo công tác cán bộ, bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng thì thường xuyên rà soát để sắp xếp, bố trí lại cán bộ đối với những nơi nội bộ chưa có sự thống nhất cao hoặc phong trào chậm; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị...

Nhìn lại lịch sử, nhìn lại chặng đường phát triển đi lên kể từ ngày nổ ra cuộc biểu tình của hàng vạn nông dân Hưng Nguyên vào năm 1930, Đảng bộ và Nhân dân Hưng Nguyên có thêm ý chí và quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, mà trọng tâm trước mắt là hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một góc huyện Hưng Nguyên ngày nay. Ảnh: Thành Cường

Một góc huyện Hưng Nguyên ngày nay. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.