Quan chức Nga cảnh báo khả năng đáp trả bằng hạt nhân nếu Ukraine tấn công địa điểm phóng tên lửa

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ông Dmitry Medvedev - nhân vật được xem là đồng minh cấp cao của Tổng thống Nga Putin hôm 11/1 cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào các địa điểm phóng tên lửa trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp sẽ có nguy cơ bị Moskva đáp trả bằng hạt nhân.

7vds63rcwvkoln2ayjl6fxjvla-5562.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cùng Thứ trưởng Quốc phòng Nikolay Pankov thăm khu huấn luyện quân sự Prudboi ở vùng Volgograd, Nga hồi tháng 6/2023. Ảnh: Sputnik

Cụ thể hơn, Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết một số chỉ huy quân sự Ukraine đang cân nhắc phương án tấn công các địa điểm phóng tên lửa bên trong nước Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp.

Ông Medvedev không nêu tên các chỉ huy cũng như không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch nói trên. Hiện Ukraine cũng chưa đưa ra phản ứng ngay trước lời đe dọa của quan chức này.

Theo Reuters, ông Medvedev viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Điều này có nghĩa là gì? Nó chỉ có nghĩa là - họ mạo hiểm thực hiện hành động theo khoản 19 trong các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Cần phải nhớ điều này”.

Khoản 19 trong học thuyết hạt nhân năm 2020 của Nga vạch ra các điều kiện mà theo đó tổng thống Nga sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân: nhìn chung là phản ứng trước một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc việc sử dụng vũ khí thông thường chống lại Nga "khi chính sự tồn vong của nhà nước bị đe dọa".

Ông Medvedev đã đề cập cụ thể đến điểm G trong khoản 19, có nội dung đề cập đến sự đáp trả hạt nhân trước một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Tổng thống Putin hiện là người ra quyết định khi nói đến kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga.

Một số người cho rằng, lời đe dọa hạt nhân của ông Medvedev là nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý hoặc ngăn cản phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Mỹ và các đồng minh đã cam kết viện trợ quân sự và các hỗ trợ khác cho Kiev với tổng trị giá gần 250 tỷ USD.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga và Mỹ cho đến nay là các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới: ông Putin nắm quyền kiểm soát 5.889 đầu đạn hạt nhân trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nắm quyền kiểm soát khoảng 5.244 đầu đạn hạt nhân.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.