NATO tái cam kết viện trợ lớn về quân sự, kinh tế cho Ukraine

Lan Hạ (Theo Reuters, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố trong cuộc họp trực tuyến với đại diện Ukraine, ngày 10/1 rằng, các đồng minh NATO nhấn mạnh sẽ tiếp tục cung cấp cho Kiev viện trợ lớn về quân sự, kinh tế và nhân đạo.

anh-1-2153.jpg
Tổng thư ký NATO Stoltenberg.

Tham gia cuộc họp bên phía Ukraine có Trung tướng Mykola Oleshchuk, chỉ huy lực lượng không quân Ukraine, và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Oleksii Serhieiev. Cuộc họp này của NATO được tổ chức theo đề nghị của Ukraine.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Tổng Thư ký NATO nói thêm rằng các quốc gia thành viên đã vạch ra kế hoạch cung cấp “hàng tỷ euro năng lực bổ sung” cho Ukraine vào năm 2024.

Ông Stoltenberg khẳng định: “Trong bối cảnh Moskva tăng cường tấn công vào các thành phố và dân thường Ukraine, các đồng minh NATO sẽ tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine". Thông qua liên minh quân sự, các nước thành viên sẽ cung cấp tới 1.000 tên lửa phòng không Patriot để bổ sung vào kho dự trữ, đồng thời tiếp tục hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.