Đức thông tin thêm về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người phát ngôn của chính phủ Đức nói rõ rằng, Berlin hiện không có ý định cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Taurus.

659662c385f5407b33109659-8053.jpg
Tên lửa hành trình KEPD 350 Taurus của Đức. Ảnh minh hoạ: AFP

Theo RT, sau các động thái “ăn miếng trả miếng” tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gây nhiều thương vong giữa Kiev và Moskva, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit đã nói rõ rằng, Đức hiện vẫn không có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.

Trong nhiều tháng qua, Berlin đã từ chối cung cấp vũ khí này với lý do lo ngại leo thang không thể kiểm soát.

Kể từ khi Anh và Pháp đồng ý chuyển một loại tên lửa tương tự tới Ukraine vào tháng 5 và tháng 7/2023, chính quyền của Tổng thống Vladimir Zelensky đã ngày càng gây áp lực buộc Đức phải có động thái tương tự.

Trong khi đó, Nga liên tục lên án việc cung cấp vũ khí ngày càng mạnh của phương Tây cho Kiev. Moskva khẳng định rằng, những chuyến hàng như vậy chỉ nhằm mục đích kéo dài việc đổ máu một cách không cần thiết mà không làm thay đổi kết quả của cuộc xung đột.

Tên lửa Taurus do Đức sản xuất mang đầu đạn nặng 500 kg và có tầm bắn khoảng 500 km.

Phát biểu hôm 3/1, người phát ngôn Hebestreit xác nhận rằng, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và “cung cấp mọi thứ có thể và có trách nhiệm”. Khi được các phóng viên hỏi liệu điều này có thể bao gồm tên lửa Taurus hay không, người phát ngôn của Chính phủ Đức chỉ nói rằng, “không có quan điểm mới” về vấn đề này và các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành.

Về phần mình, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh rằng nước này “không có thiếu sót gì”, đặc biệt là trong việc hỗ trợ lực lượng phòng không Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn dịp năm mới với tờ Economist đăng tải hôm 1/1, Tổng thống Zelensky nói rằng, việc chia cắt Crimea khỏi lục địa Nga sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Kiev vào năm 2024. Quan chức này nhắc lại lời kêu gọi Đức cung cấp tên lửa Taurus, cho rằng loại vũ khí này có thể giúp ích cho Ukraine đạt được mục tiêu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ở Kiev hồi tháng 9 năm ngoái, người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba có vẻ như đã tỏ thái độ với việc Berlin từ chối trang bị tên lửa tầm xa cho đất nước của mình. Ông quay sang Bộ trưởng Đức và nói với bà rằng “chỉ là vấn đề thời gian” trước khi đất nước của bà chấp thuận.

Bình luận về phát biểu của ông Kuleba vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius chỉ trích chúng “vượt quá giới hạn”.

Trong khi một số chính trị gia ở Đức chỉ trích Thủ tướng Scholz về việc ông từ chối giao tên lửa Taurus cho Ukraine, thì cũng có nhiều lực lượng chính trị ở nước này, bao gồm cả Đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức và Đảng cánh tả, đã liên tục phản đối việc chuyển bất kỳ loại vũ khí nào tới Kiev.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.