Pháp sẽ 'thay đổi đường hướng' về Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại sứ Pháp tại Ukraine Gael Veyssiere hôm 2/1 cho biết, Paris có ý định thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự của chính Kiev thay vì tiếp tục gửi trang thiết bị cho nước này.

6594439385f540696551b24d-329.jpg
Lãnh đạo Pháp và Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh EPC tại Moldova hồi tháng 6/2023. Ảnh: Getty

Theo RT, Pháp đã cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự trị giá hơn 3,2 tỷ euro (tương đương 3,51 tỷ USD), bao gồm 30 pháo tự hành Caesar, xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép chở quân, tên lửa chống tăng và phòng không, cũng như “vài chục” tên lửa tầm xa Storm Shadow, cùng các loại vũ khí khác.

Phát biểu với đài phát thanh France Info, Đại sứ Veyssiere cho biết, chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron dự định tiếp tục chiến lược hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, ông Veyssiere lưu ý: “Nó sẽ dần thay đổi bản chất vì mục tiêu là sản xuất nhiều vũ khí hơn tại Ukraine, thay vì chỉ tiến hành thông qua quyên góp hoặc mua bán”. Nhà ngoại giao cho biết, sẽ “mất một chút thời gian” để chính sách thay đổi.

Đại sứ Veyssiere nhấn mạnh, 2024 sẽ là “năm mà hoạt động sản xuất vũ khí ở Ukraine phải tăng lên và là lúc mà Ukraine ngày càng phải có khả năng dựa vào nguồn tài nguyên của chính mình, được sản xuất trên lãnh thổ của mình”.

Phát biểu của đại sứ Pháp được cho là tương tự quan điểm được Washington áp dụng trong nhiều tháng qua, khi Mỹ và các đồng minh cạn kiệt kho vũ khí mà họ có thể gửi tới Kiev.

Tuy nhiên, trong vài ngày qua, Nga đã nhắm mục tiêu vào tổ hợp công nghiệp-quân sự còn sót lại của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hạng nặng, đặc biệt là các cơ sở sản xuất tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các kho chứa tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp cho Kiev.

Chiến dịch ném bom diễn ra sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga, khiến 25 dân thường thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Một số vũ khí do phương Tây cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Khi được hỏi về vụ tấn công Belgorod, ông Veyssiere nhấn mạnh rằng “Ukraine đang tự vệ”. Đại sứ Pháp cũng lưu ý Kiev “có đủ phương tiện” để thực hiện lời thề “tàn phá” nước Nga của Tổng thống Vladimir Zelensky.

“Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ sản xuất một triệu máy bay không người lái của Ukraine vào năm 2024. Và bên cạnh đó, Ukraine không đơn độc. Họ được các quốc gia thân thiện và đối tác giúp đỡ, trang bị cho họ thiết bị quân sự”, ông Veyssiere nói.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.