Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga sớm gây 'cơn ác mộng' cho Không quân Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tạp chí Military Watch cho biết: Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đã chứng tỏ thành công trong các trận chiến ở Quân khu phía Bắc.

su-57-3561.png
Máy bay chiến đấu Su-57. Ảnh: Sputnik

Theo Ria Novosti, tạp chí Military Watch ngày 2/1 cho biết, tiêm kích Su-57 là đại diện duy nhất trong thế hệ của nó tham gia vào các hoạt động chiến đấu cường độ cao. Các hoạt động của Su-57 trên mặt trận ở Ukraine không chỉ bao gồm các cuộc không kích vào các mục tiêu trên mặt đất, mà còn được sử dụng để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Ukraine, cũng như tham gia vào các trận không chiến.

Military Watch cho rằng, cuộc xung đột ở Ukraine đã củng cố đáng kể niềm tin vào mẫu máy bay chiến đấu này.

Theo Military Watch, nguồn cung máy bay chiến đấu Su-57 cho quân đội Nga sẽ tăng gần gấp đôi trong năm 2024. Không quân Ukraine sẽ bắt đầu cảm nhận được "cơn ác mộng" của việc Nga triển khai tiêm kích này trong những tháng sắp tới.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm do công ty Sukhoi phát triển. Được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, mặt đất và trên nước.

Su-57 có tốc độ bay siêu thanh, vũ khí nằm bên trong thân máy bay, lớp phủ hấp thụ sóng vô tuyến, cũng như toàn bộ thiết bị trên máy bay đều được trang bị mới nhất. Đặc biệt, Su-57 có khả năng tàng hình phía trước tốt, nhờ đó, máy bay có khả năng hoạt động gần mặt trận hơn mà không bị radar phòng không của Ukraine phát hiện.

Theo tuyên bố mới nhất của Bộ Công thương Nga, có khả năng Tập đoàn Nhà nước Rostec đã giao 12 chiếc Su-57 trong năm 2023, nâng số lượng máy bay đã bàn giao cho Không quân Nga lên 22 chiếc. Ngoài ra, Rostec cũng đặt mục tiêu đạt tốc độ sản xuất tối đa 15 máy bay chiến đấu Su-57 mỗi năm, bắt đầu từ năm 2024.

Dựa vào đó có thể dự đoán, đến cuối năm 2024, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sẽ có 37 tiêm kích tàng hình Su-57. Theo kế hoạch sản xuất ban đầu, cuối năm 2024, tổng số lượng sản xuất là 24 chiếc./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.