Đệ nhất phu nhân Hàn bị điều tra gian lận đất đai

Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết phu nhân Tổng thống Lee Myung Bak, bà Kim Yoon Ok, sẽ bị các công tố viên đặc nhiệm thẩm vấn bằng văn bản trong cuộc điều tra liên quan tới những cáo buộc về vi phạm trong việc mua lại một căn nhà nghỉ hưu cho chồng bà. 

 

    Đệ nhất phu nhân Hàn bị điều tra gian lận đất đai ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và phu nhân. (Nguồn: Getty)

 

Phiên thẩm vấn đầu tiên với đệ nhất phu nhân Kim Yoon Ok diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm khi Hàn Quốc chỉ còn vài tuần nữa sẽ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống, vào ngày 19/12 tới.

Bà Park Geun Hye, con gái của nhà độc tài quân sự bị ám sát Park Chung Hee, sẽ ra ứng cử cho đảng cầm quyền của ông Lee, Đảng Saenuri (mặt trận mới).

Các công tố viên trước đó đã thẩm vấn anh trai và con trai của ông Lee, nhưng trợ lý công tố đặc biệt Lee Chang Hoon nói luật quy định bà Kim không cần phải trực tiếp gặp nhóm điều tra.

Ông Lee Chang Hoon nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã quyết định tiến hành thẩm vấn qua văn bản với đệ nhất phu nhân.”

Cuộc điều tra tập trung vào những cáo buộc vi phạm đối với việc mua một khu đất ở phía Nam Seoul để xây nhà nghỉ hưu cho Tổng thống Lee khi ông chính thức rời cương vị vào tháng Giêng sang năm.

Khu đất này do con trai của ông, Lee Si Hyung, góp tiền với cơ quan bảo vệ tổng thống mua. Nhưng chi phí mua đất đã chia không đều khi báo chí nói cơ quan an ninh tổng thống trả quá nhiều tiền cho phần chia của họ, trong khi con trai ông Lee được giảm giá thấp hơn so với giá thị trường.

Vợ và anh trai tổng thống liên quan tới cuộc điều tra vì có thông tin nói mỗi người họ đã cho Lee Si Hyung mượn 600 triệu won (550.000 USD) góp tiền mua khu đất nói trên.

Phủ tổng thống Hàn Quốc, Nhà Xanh, phủ nhận các cáo buộc của phe đối lập rằng có gian lận tài chính trong vụ việc, nhưng trước chỉ trích ngày càng gia tăng, Tổng thống Lee đã hủy bỏ dự án và quyết định về hưu sẽ chuyển sang sống ở nhà riêng của ông tại Nam Seoul./.

Theo Thanhtra-M

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.