Nhật Bản sắp xây dựng tàu đệm từ trường nhanh nhất thế giới

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch xây dựng tuyến tàu chở khách từ Tokyo tới Nogoya với tốc độ 500 km/h.
Đây sẽ là tuyến tàu nhanh nhất trên thế giới sử dụng công nghệ đệm từ trường.
Tuyến tàu có chiều dài 290 km và chỉ mất 40 phút đi lại giữa hai thành phố, chỉ bằng nửa thời gian so với loại tàu bullet (viên đạn) hiện đang sử dụng với tốc độ 322 km/h. 
  Đường ray thử nghiệm loại tàu đệm từ trường mới (Ảnh trên Twitter của công ty JR Tokai)
Đường ray thử nghiệm loại tàu đệm từ trường mới (Ảnh trên Twitter của công ty JR Tokai)
Loại tàu điện này là một phát minh của công ty đường sắt JR Tokai hoạt động ở vùng Chubu, miền trung Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, Tokai nghĩa là Biển Đông và cũng là tên của vùng đất nằm giữa Tokyo và Nogoya.
Công nghệ của loại tàu đệm từ trường (maglev) sử dụng điện từ trường để nâng tàu lên trên không chỉ cách đường ray hay đường dẫn một vài inch. Công nghệ này giúp đạt được tốc độ cao hơn vì các toa xe có thể di chuyển dọc theo đường ray mà không tạo ra ma sát.
Tuyến tàu mới sẽ thay thế cho tàu bullet hiện sử dụng. Cách đây vài tuần, Nhật Bản đã kỷ niệm 50 năm ngày sinh nhật của loại tàu bullet này. 
Công ty JR Tokai hy vọng có thể hoàn thành việc kết nối với Nogoya vào năm 2027 và sau đó sẽ mở rộng tuyến tàu này đi Osaka vào năm 2045. Thời gian đi lại hiện nay từ Tokyo đi Osaka là 130 phút, nhưng sẽ được giảm xuống chỉ còn 67 phút.
Công ty JR Tokai đã có kế hoạch tài trợ cho việc xây dựng chặng đầu tiên của tuyến này bằng vốn tự có, dự kiến khoảng 5.500 triệu yên (50 tỷ USD). 
Tổng giám đốc công ty JR Tokai ông cam kết sẽ đàm phán với chính quyền địa phương ở dọc tuyến đường này để đảm bảo người dân ít bị tác động bởi tuyến đường này nhất. 
Ít nhất 86% tuyến đường đầu tiên từ Tokyo đến Nagoya sẽ được xây dựng trong các đường hầm. Ở một số vùng đô thị, đường ray của tàu sẽ nằm cách mặt đất 40m./.
Theo-VOV.VN 

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.