Bờ Biển Ngà: Cựu đệ nhất phu nhân Simone Gbagbo hầu tòa

(Baonghean.vn) - Thứ 6 ngày 26/12, phiên tòa xét xử cựu đệ nhất phu nhân Simone Gbagbo đã được bắt đầu tại thành phố Abidjan. Bà Simone Gbagbo bị cáo buộc đã “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia” sau khi xảy ra các vụ bạo loạn gây chết người hồi năm 2010-2011.
Hôm thứ 6, bà Simone Gbagbo bị đưa ra xét xử với những tội danh giống như chồng của bà– ông Laurent Gbagbo, cựu Tổng thống của Bờ Biển Ngà và ông Pascal Affi N’Guessan, lãnh đạo Đảng Mặt trận dân tộc Bờ Biển Ngà. Được mệnh danh là “Người đàn bà sắt”, bà Simone Gbagbo, 65 tuổi, cùng 82 quan chức thuộc chế độ cũ bị ngành tư pháp của Bờ Biển Ngà buộc tội “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”. Những người này được cho là có liên quan đến cuộc khủng hoảng hậu bầu cử năm 2010-2011 khiến cho hơn 3000 người thiệt mạng. 
Bà Simone Gbagbo cùng chồng Laurent Gbagbo hồi tháng 2 năm 2011 tại Abidjan. Ảnh: AFP/Sia Kambou
Bà Simone Gbagbo cùng chồng Laurent Gbagbo hồi tháng 2 năm 2011 tại Abidjan. Ảnh: AFP/Sia Kambou
Ban đầu, người ta dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào tháng 10/2014 tuy nhiên việc xét xử lại bị hoãn lại vô thời hạn. Lý do được đưa ra là chính quyền cần phải tái cơ cấu lại bồi thẩm đoàn do một số thành viên của ban xét xử bị cho là thiên vị. Sự vắng mặt của 3 thẩm phán khiến cho việc xét xử bị trì hoãn nhưng ngay lập tức người ta đã tìm những thẩm phán khác có đủ năng lực để thay thế và tiếp tục việc xét xử. 
Cũng giống như chồng của mình, bà Simone Gbagbo được xem như là một trong những trụ cột không thể thay thế trong chế độ cũ của ông Laurent Gbagbo. Cả 2 vợ chồng ông bà Gbagbo đều bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) buộc tội thực hiện những “tội ác chống lại loài người”. Tuy nhiên, chính quyền của Bờ Biển Ngà lại từ chối việc chuyển giao việc xét xử bà Simone cho tòa ICC. Bà Simone Gbagbo bị quản thúc tại gia kể từ cuối tháng 4/2011 cho đến tháng 12 thì người ta chuyển bà Simone đến một trường quân sự tại thành phố Abidjan.
Kể từ hơn 3 năm nay, cựu Tổng thống Laurent Gbagbo vẫn đang bị giam tại La Haye để chờ phiên tòa xét xử về những “tội ác chống lại loài người” sẽ được bắt đầu vào tháng 7/2015. Ông Laurent Gbagbo đã không thừa nhận thất bại của mình trước đối thủ là ông Alassane Ouattara trong cuộc bầu cử Tổng thống Bờ Biển Ngà hồi tháng 12/2010 và khiến cho đất nước rơi vào khủng hoảng.
Việc xét xử cựu đệ nhất phu nhân lần này được xem là một “thách thức” đối với ngành tư pháp của Bờ Biển Ngà kể từ khi kết thúc cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, việc xét xử lần này cũng chịu nhiều chỉ trích. Một trong số đó cho rằng “phiên tòa xét xử vội vàng lần này thực chất là để có được một khoản giải ngân trị giá 5 triệu euro theo như lời hứa của Liên minh châu Âu khi ngành tư pháp của Bờ Biển Ngà được phục hồi lại”.
Chu Thanh – theo LeMonde 26/12

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.