1% dân số giàu nhất sở hữu nhiều của cải hơn cả 99%TG còn lại

Chiếm 1% dân số toàn cầu nhưng những người này lại sở hữu nhiều tiền bạc hơn tất thảy cộng đồng dân cư còn lại.
Một nghiên cứu mới đây của tổ chức từ thiện Oxfam cho thấy, của cải tích tụ trong tay số dân giàu nhất thế giới (chiếm 1% dân số thế giới) sẽ lớn hơn tổng của cải mà phần còn lại của thế giới sở hữu.
Người ăn xin ở Đông Âu
Người ăn xin ở Đông Âu
Với đà gia tăng hiện nay thì của cải trong tay nhóm giàu có nhất (chiếm 1% dân số thế giới) sẽ vượt mức 50% vào năm 2016.
Nhóm Oxfam cho biết, sự giàu có của nhóm dân này tăng từ 44% vào năm 2009 lên 48% vào năm 2014.
Báo cáo của Oxfam cảnh báo “sự bùng nổ bất bình đẳng” đang ghìm lại bước tiến trong cuộc chiến chống đối nghèo toàn cầu.
Winnie Byanyima, giám đốc điều hành của quỹ Oxfam International đã tự hỏi liệu người dân có thực sự muốn sống trong một thế giới mà chỉ 1% dân số lại sở hữu nhiều của cải hơn cả tất thảy những người còn lại gộp lại.
Thông cáo của bà Byanyima,vào ngày 19/1 – trước ngày diễn ra Hội nghị Kinh tế Thế giới tại Davos, có đoạn: “Quy mô bất bình đẳng toàn cầu đơn giản là đang tiến bước;... khoảng cách giữa người giàu và nghèo ngày càng gia tăng”.
Đã giàu lại càng giàu hơn
Trong số 52% của cải toàn cầu còn lại hiện nay, gần 46% thuộc về những người giàu có còn lại trong số 1/5 dân số giàu nhất.
Những người còn lại thì chỉ sở hữu có 5,5% của cải toàn cầu. Tài sản trung bình của họ là 3.851 USD trên mỗi đầu người lớn. Con số này tương phản với mức 2,7 triệu USD bình quân của nhóm 1% giàu có nhất.
Oxfam cho biết họ sẽ hối thúc các hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn “cơn thủy triều bất bình đẳng đang gia tăng”, bắt đầu với việc ngăn nạn trốn thuế của các công ty.
Bản báo cáo nghiên cứu nói trên xuất hiện chỉ một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama dọc thông điệp Liên bang trong đó ông dự kiến sẽ kêu gọi tăng thuế đối với người giàu để hỗ trợ người trung lưu.
Hồi tháng 10/2014, một báo cáo từ tổ chức ngân hàng khổng lồ Credit Suisse cũng cho biết số 1% dân giàu nhất thế giới sở hữu một nửa số của cải toàn cầu./.
Theo VOV.VN 

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.