Cuba: Raul Castro kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận

(Baonghean.vn) - Thứ 4 ngày 28/1, Chủ tịch Raul Castro đã yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba nhằm thể hiện sự tiến bộ trong việc khôi phục lại mối quan hệ giữa 2 quốc gia. Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Raul kể từ sau cuộc họp cấp cao song phương diễn ra tại Havana.
Chủ tịch Raul Castro hôm 27/1/2015. Ảnh: AFP/Roberto Sanchez
Chủ tịch Raul Castro hôm 27/1/2015. Ảnh: AFP/Roberto Sanchez
Thứ 4, trong một bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC) diễn ra tại Costa Rica, ông Raul tuyên bố “Vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết. Các lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính còn đang gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Đồng thời, những lệnh cấm vận trên là một sự vi phạm pháp luật quốc tế cần phải được chấm dứt.”
Thứ 4 ngày 17/12 đã đi vào lịch sử của Cuba khi cả Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng người đồng cấp Raul Castro tuyên bố bình thường hóa mối quan hệ giữa 2 nước sau nhiều năm cắt đứt. Được biết, trong giai đoạn chiến tranh lạnh, quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia bị cắt từ năm 1961.
Tổng thống Obama thông báo các lệnh cấm vận áp đặt lên Cuba kể từ năm 1962 sẽ được Quốc Hội Mỹ xem xét lại. Nhà Trắng mong muốn rằng lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba sẽ được Quốc Hội nước này dỡ bỏ trước khi ông Obama kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của mình vào năm 2017.
Mục đích của Mỹ khi áp đặt lệnh cấm vận lên Cuba lúc bấy giờ nhằm để “làm sụp đổ” chính quyền Cuba vừa được thiết lập từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Trước khi có lệnh cấm vận, Mỹ được xem thị trường truyền thống của nền kinh tế Cuba. Tuy nhiên, nhiều thập kỷ trôi qua nhưng có vẻ như mục đích của Mỹ khi đưa ra các lệnh cấm vận trên không đạt được mấy hiệu quả. Sau đó, ngay đến cả Tổng thống Obama cũng phải thừa nhận “Các biện pháp cấm vận có tác dụng tương đối ít và việc cô lập không có mấy hiệu quả”.
Chu Thanh
Theo Le Monde 28/1

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.