Nga tuyên bố phản đòn 'thích đáng' NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng nếu như NATO đe dọa lãnh thổ Nga thì Moscow sẽ đáp trả thích đáng.

 

Tuyên bố này của ông Putin đưa ra sau khi Mỹ và Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có những động thái dịch chuyển vũ khí sát về phía biên giới Nga.

“Nếu ai đó đe dọa tới lãnh thổ của chúng tôi, điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ phải hướng vũ trang phù hợp vào nơi bắt nguồn mối đe dọa đó. Làm sao có cách nào khác được? Đó là bởi NATO đang tiến gần tới biên giới của chúng tôi, chứ chúng tôi di chuyển tới nơi nào đâu” – RT dẫn lời ông Putin phát biểu trong buổi họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Moscow vào hôm qua.

Ông Putin nói rằng lúc này, ông chưa thấy có mối đe dọa nào từ hoạt động của NATO, nhưng ông coi việc lắp đặt rộng rãi hệ thống phòng thủ tên lửa là mối đe dọa lớn hơn.

“Chúng tôi sẽ phân tích mọi thứ nhưng cho tới lúc này, tôi không thấy có điều gì khiến chúng tôi phải [có biện pháp đáp trả] như vậy. Điều khiến chúng tôi lo ngại hơn chính là hệ thống phòng thủ tên lửa đang được triển khai – đó là thứ có tầm quan trọng chiến lược” – Tổng thống Nga nhận định.

Những phát biểu của ông Putin đưa ra sau khi báo Mỹ gần đây đề cập tới việc Lầu Năm Góc có thể đồn trú xe tăng, xe quân sự bộ binh và các vũ khí hạng nặng khác cho khoảng 5000 binh sĩ Mỹ tại vài nước Baltic và Đông Âu.

Ngay sau đó, Nga tuyên bố lực lượng chiến lược của họ sẽ có thêm trên 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong năm nay.

Đáp lại, NATO chỉ trích động thái tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Nga, cho rằng Moscow đang nhắm tới việc ‘đe dọa hạt nhân’ và điều này là ‘nguy hiểm’.

BBC dẫn bình luận của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: “Đây là điều mà chúng tôi đang giải quyết và cũng là một trong những lý do tại sao chúng tôi đang tăng cường khả năng sẵn sàng và chuẩn bị cho lực lượng của mình”.

Ông Stoltenbert nói thêm rằng ‘những gì mà NATO đang làm ở miền đông của khối hiệp ước là điều cân xứng, mang tính chất phòng thủ và hoàn toàn phù hợp với cam kết quốc tế của chúng tôi’.

Hiện, kho vũ khí hạt nhân của Nga dự trữ khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân, trong đó bao gồm gần 1.800 đầu đạn chiến lược lắp trên các tên lửa hoặc trong căn cứ ném bom. Khoảng 700 đầu đạn chiến lược khác lưu kho cùng với khoảng 2.700 đầu đạn phi chiến lược.

(Theo VNN)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.