NATO chuẩn bị tập trận lớn nhất trong thập kỷ để đối phó với IS

Khối quân sự của phương Tây tạm rời mắt khỏi Nga để tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong 10 năm, với mục tiêu là tổ chức khủng bố IS.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ tiến hành cuộc diễn tập quân sự lớn nhất của mình trong hơn 10 năm qua, bắt đầu từ tháng 10/2015 với nội dung tập trung vào việc tác chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
 Tướng NATO Domrose (ảnh: Reuters)
Tướng NATO Domrose (ảnh: Reuters)
Các tư lệnh của khối quân sự này cho biết, các lực lượng NATO sẽ được triển khai trên khắp Địa Trung Hải và nước Nga sẽ được mời quan sát sự kiện này.
Các chỉ huy NATO mô tả cuộc tập trận Commonwealth Trident Juncture-2015 là một trong các nội dung huấn luyện khó nhất của NATO. Cuộc tập trận đó sẽ bao gồm kịch bản về mối đe dọa nhân tạo trên cả đất liền, biển và không trung.
Reuters dẫn lời tư lệnh bộ chỉ huy NATO ở Brunssum, Hà Lan, tướng Hans-Lothar Domrose, nói rằng “Chúng tôi không thể chọn giữa mối đe dọa phương đông và phương nam, chúng tôi phải huấn luyện để đối phó với cả 2 mối nguy này”.
Tướng Hans-Lothar Domrose là người tổ chức cuộc tập trận lần này.
Khoảng 36.000 người từ hơn 30 nước (bao gồm cả những nước không thuộc khối NATO như là Thụy Điển và Áo) sẽ tham gia vào cuộc tập trận quy mô lớn này, dự kiến diễn ra ở Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và ở Địa Trung Hải từ 3/10 đến 6/11.
Tướng Domrose nói: “Khoảng cách là một nhân tố mới. Chúng tôi sẽ hoạt động trên một khu vực rộng lớn. Chúng tôi sẽ tập trung vào tốc độ, và vào nhiều mối đe dọa cùng một lúc”.
NATO cũng đang phát triển một lực lượng phản ứng nhanh bao gồm vài ngàn lính có thể triển khai nhanh chóng tới bất cứ điểm nóng nào.
Lần cuối NATO tổ chức một cuộc diễn tập quân sự có quy mô tương tự là vào năm 2002. Tại thời điểm đó 15 nước thành viên NATO cùng với 12 nước đối tác khác, tham gia tập trận ở Na Uy và Ba Lan.
Đây là lần đầu tiên NATO tạm rời mắt khỏi Nga và tập trung vào mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng do Nhà nước Hồi giáo IS tạo ra ở phía nam.
Tướng Domrose tuyên bố: “Chúng tôi mời các quan sát viên quốc tế. Chúng tôi không giữ bí mật gì cả. Bí mật chỉ là tôi thực hiện quyết định nào, còn thì mọi thứ khác đều minh bạch cả. Liên bang Nga và các nước khác có mối quan tâm đều sẽ được mời”.
Vị tướng này lập luận rằng mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tổ chức IS ở Iraq và Syria đang buộc NATO phải hướng sự chú ý khỏi phía đông và đối mặt với sự bất ổn ngày càng lớn do nhóm khủng bố IS tạo ra.
Theo Domrose, IS thách thức cả các ranh giới địa lý do chúng sử dụng truyền thông xã hội làm phương tiện tuyên truyền để khích động các cuộc tấn công khủng bố trên toàn cầu.
Theo Vov.vn

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân