Croatia đóng một loạt cửa khẩu, di dân hỗn loạn

Croatia vừa đóng cửa 7 trong số 8 cửa khẩu biên giới với Serbia trước dòng người di dân ngày càng đông kéo đến nước này để tới Bắc Âu.

 

BBC dẫn lời các quan chức ở Zagreb cho biết, họ không còn lựa chọn nào khác khi có tới hơn 10.000 người kéo vào nước này một ngày, sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. 

Trong khi đó, Slovenia thông báo nước này đã chặn một nhóm di dân trên tàu và sẽ đưa họ trở lại Croatia.

Các quan chức Croatia nói rằng mọi ngả đường dẫn tới các cửa khẩu sẽ bị phong tỏa. Điểm giao biên giới trên con đường chính nối Belgrade với Zagreb - ở Bajakovo - dường như là cửa khẩu duy nhất còn để mở.

Theo phóng viên BBC, động thái mới của Croatia sẽ cắt đứt tuyến đường bộ chính từ Hy Lạp tới miền bắc châu Âu. Nước này đã cố gắng đưa di dân tới các trung tâm tị nạn nhưng do quá đông nên nhiều người buộc phải vạ vật trên các tuyến đường. Họ dự định sẽ đi bộ về phía bắc, tới nước láng giềng Slovenia, thành viên khu vực đi lại tự do của EU.

Hôm 17/9, Bộ trưởng Nội vụ Croatia tuyên bố nước ông đã "quá đầy". Thông điệp ông muốn nhắn nhủ người di cư là: Đừng đến đây nữa. Hãy ở trong các trại tị nạn tại Serbia, Macedonia, Hy Lạp. Đây không phải con đường tới châu Âu. Xe buýt không thể đưa bạn tới đó đâu, nói thế là lừa gạt đấy".

Hỗn loạn đã nổ ra ở hai điểm trên biên giới với Serbia ngày 17/9, sau khi di dân bị bỏ mặc chờ đợi nhiều giờ liền để được đưa đi xa hơn về phía bắc. Nhiều người tức giận đã chọc thủng hàng rào cảnh sát ở Tovarnik và Batina - hai cửa khẩu bị đóng cửa. Cảnh sát không dùng vũ lực chống lại họ nhưng vẫn cố giữ chắc các rào chắn. Cuối cùng họ phải đầu hàng và di dân ùn ùn chạy sang đất Croatia.

Trước đó, xe buýt đã tới đưa họ đi nhưng không đủ chỗ. Hàng nghìn người bị bỏ lại phải ngủ qua đêm bên lề đường hoặc trên cánh đồng.

Việc Hungary đóng cửa biên giới với Serbia đã khiến di dân chuyển hướng về Croatia để đi qua nước này tới Tây Âu. Hungary đã bị nhiều chỉ trích sau khi xuất hiện hình ảnh cảnh sát Hungary giải tán người di cư bằng hơi cay và vòi rồng. Chính quyền Bundapest tuyên bố họ sẽ mở rộng hàng rào dọc biên giới với Romania.

Làn sóng di dân đi lánh nạn chiến tranh và nghèo đói, chủ yếu từ Syria, đang tạo nên một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Liên minh châu Âu.

Một số hình ảnh về di dân ùn ứ tại các cửa khẩu của Croatia:

 
 
 
 
 

 Theo VNN

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.