Bỉ: Xác định thêm một nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố tại Paris

(Baonghean.vn) - Ngày 23/11, công tố viên Bỉ xác nhận, chính quyền nước này vừa buộc tội và cho bắt giam một nghi phạm với tội danh “tham gia vào một nhóm khủng bố và vụ tấn công” tại Paris.

Công tố viên Bỉ thông báo, trong tối ngày 22/11, chính quyền nước này đã cho bắt 15 người và trả tự do cho nhiều người trong số đó. Hiện nay, chính quyền Bỉ đang giam giữ 3 người. Về phần Salah Abdeslam - nghi can chính thực hiện loạt vụ tấn công ở Paris vẫn đang bị chính quyền Bỉ và Pháp truy lùng.

456
Cảnh sát được huy động khắp mọi nơi tại Bỉ. Ảnh AP

Kể từ sau vụ tấn công tại Paris, nghi phạm vừa bị bắt ngày 23/11 là nghi phạm thứ 4 bị buộc tội trong vòng 10 ngày qua tại Bỉ. Ba kẻ còn lại bao gồm Mohammed Amn và Hamza Attou - hai nghi phạm đã giúp Salah Abdeslam rời Paris hôm 14/11 và nghi phạm thứ 3 bị bắt giam hôm 20/11. Theo truyền thông Bỉ, nghi phạm thứ 3 đã chứa chấp Salah Abdeslam sau khi Mohammed Amn và Hamza Attou giao y cho người này ở Laeken, trong một tòa nhà ở Brussels.

567
Xe tăng đặt tại Quảng trường Lớn, trước tòa thị chính thành phố. Ảnh AFP

Đến ngày 24/11, chính quyền Bỉ tiếp tục duy trì mức báo động 4 (mức cao nhất) tại thủ đô Brussels. Các trường học, tàu điện ngầm, các cửa hàng đều được lệnh đóng cửa cho đến khi “có thông báo mới” trong khi lực lượng an ninh tiếp tục được triển khai ở khắp nơi do lo ngại xảy ra một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công ở Paris hôm 13/11. Theo các hãng truyền thông, đây là quyết định chưa từng thấy trong lịch sử của Brussels.

Còn tại Quảng trường Lớn, một chiếc xe tăng quốc phòng đã được huy động đến trước tòa nhà thị chính. Binh lính với các loại vũ khí tự động trong tay cũng được triển khai khắp các đường phố. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp và các quán cà phê vẫn quyết định mở cửa tại trung tâm Brussels.

Chu Thanh

(Theo Le Monde, Le Parisien)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".