Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiếp tục tấn công người Kurd ở Syria

Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Angela Merkel ngày 14/2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động quân sự chống người Kurd ở miền Bắc Syria. 
 

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần khu vực biên giới với Syria. (Nguồn: Getty Images)
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần khu vực biên giới với Syria. (Nguồn: Getty Images)

Báo chí Đức dẫn lời ông Davutoglu nói với bà Merkel rằng lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đáp trả các vụ tấn công của lực lượng Các đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG). 

Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Davutoglu nói với bà Merkel rằng "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD) tiến hành các hành động khiêu khích. Lực lượng an ninh của chúng tôi đã có phản ứng cần thiết và sẽ tiếp tục làm như vậy."

Ông Davutoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản ứng với mọi động thái đe dọa an ninh quốc gia và sẽ không cho phép bất cứ thế lực nào gây nguy hiểm tới biên giới nước này. Tuyên bố trên của ông Davutoglu trái ngược với lời kêu gọi trước đó của Mỹ, rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần ngừng các cuộc tấn công Syria. 
 

Một binh sỹ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: wikipedia.org)
Một binh sỹ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: wikipedia.org)

Trong hai ngày qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các mục tiêu ở thị trấn Azaz ở miền Bắc Syria để đáp trả hai vụ tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự và một trạm cảnh sát nước này. Tại những nơi này, các tay súng người Kurd, với sự hỗ trợ của các máy bay tiêm kích Nga, đã tái chiếm một cảng hàng không quân sự từ tay lực lượng nổi dậy họat động chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

Theo VIETNAM+

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân