Al Qaeda- vụ tấn công Côte d'Ivoire nhằm trả đũa Pháp

Al Qaeda tại Bắc Phi đăng thông báo trên mạng xã hội, trong đó kêu gọi tất cả các nước tham gia chiến dịch quân sự của Pháp ở Mali cần rút quân.

Chi nhánh Al Qaeda tại Bắc Phi tuyên bố, vụ tấn công mà nhóm này thực hiện tại khu nghỉ dưỡng ven biển ở Côte d'Ivoire hôm 13/3 làm 18 người chết là nhằm trả đũa chiến dịch quân sự của Pháp ở vùng Sahel châu Phi.

Al Qaeda tại Bắc Phi đăng thông báo trên mạng xã hội, trong đó kêu gọi tất cả các nước tham gia chiến dịch quân sự của Pháp ở Mali cần rút quân.

Ngày 15/3, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã đến Côte d'Ivoire để trấn an và hỗ trợ cộng đồng người Pháp tại Côte d'Ivoire cũng như tăng cường điều tra vụ tấn công trên bãi biển ở Grand Bassam mà trong đó có 4 công dân Pháp thiệt mạng.

Chi nhánh Al Qaeda tại Bắc Phi tuyên bố, vụ tấn công mà nhóm này thực hiện tại khu nghỉ dưỡng ven biển ở Côte d'Ivoire (ảnh:KT)
Chi nhánh Al Qaeda tại Bắc Phi tuyên bố, vụ tấn công mà nhóm này thực hiện tại khu nghỉ dưỡng ven biển ở Côte d'Ivoire (ảnh:KT)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã có cuộc gặp với tổng thống Côte d'Ivoire  Alassane Ouattara và đi thị sát hiện trường vụ tấn công cũng như gặp đại diện cộng đồng người Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết, Pháp sẽ thành lập một đồn hiến binh ở thủ đô của Burkina Faso nhằm phản ứng nhanh trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công của phiến quân cực đoan ở Tây Phi.

Vụ tấn công hôm 13/3 là vụ tấn công đầu tiên của Al Qaeda ở Côte d'Ivoire nhưng là vụ tấn công lớn thứ 3 của phiến quân ở khu vực Tây Phi kể từ tháng 1/2015.

Năm 2013, Pháp mở chiến dịch mang tên Serval đánh đuổi phiến quân Hồi giáo cực đoan ra khỏi miền Bắc Mali và năm 2014 tiến hành chiến dịch Barkhane tiêu diệt phiến quân ở khắp vùng Serval châu Phi./.

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.