Cộng đồng quốc tế chia sẻ với Pháp và lên án vụ tấn công

(Baonghean.vn) - Cộng đồng quốc tế ngày 15/7 đã đồng loạt lên án vụ tấn công làm ít nhất 84 người thiệt mạng vừa xảy ra ở Pháp mà Tổng thống Pháp Francoise Hollande tuyên bố là hành động khủng bố, đồng thời bày tỏ chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Pháp về những đau thương mất mát này.

Chiếc xe tải gây án trong vụ tấn công khủng bố tại Nice, miền Nam nước Pháp. Ảnh: AP
Chiếc xe tải gây án trong vụ tấn công khủng bố tại Nice, miền Nam nước Pháp. Ảnh: AP

Trong phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Á-Âu (ASEM) ngày 15/7 tại thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ, lãnh đạo các nước và tổ chức tham dự hội nghị đã đồng loạt lên án vụ tấn công, đồng thời dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân xấu số.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk nói: "Ngày hôm nay, tất cả chúng ta, châu Âu và châu Á, cùng sát cánh bên người dân và Chính phủ Pháp. Chúng ta lên án thảm kịch này và sẽ không ngừng đấu tranh chống các hoạt động thù địch và cực đoan". Ông nhấn mạnh hôm nay là ngày đau buồn không chỉ của riêng nước Pháp mà toàn châu Âu.   

Thủ tướng Dmitry Medvedev bày tỏ chia buồn với nhân dân Pháp, đồng thời nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố không có biên giới, là thách thức chung của cả châu Âu lẫn châu Á, bởi vậy cộng đồng quốc tế cần chung tay chống lại mối đe dọa này.

Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe mạnh mẽ chỉ trích hoạt động khủng bố nhằm vào người dân vô tội là không thể tha thứ. Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến nạn nhân của vụ tấn công, đồng thời khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi hành động khủng bố.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã nhất trí thông qua một tuyên bố do Pháp soạn thảo, theo đó “lên án bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất” vụ tấn công nêu trên, coi đây là hành động "man rợ và hèn nhát", đồng thời bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân. HĐBA LHQ đã tái khẳng định rằng khủng bố là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hòa bình và an ninh thế giới, mọi hành động khủng bố đều không thể biện minh.

Lãnh đạo và quan chức cấp cao các nước Mỹ, Anh, Canada cũng ra tuyên bố lên án và cực lực phản đối cuộc tấn công. Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định nước Mỹ đoàn kết, chia sẻ đau thương với người dân Pháp. Ngoại trưởng Mỹ J.Kerry tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Pháp nếu cần thiết. Trong khi đó, tân Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ quan ngại và sốc trước vụ tấn công.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân