Mỹ tái khẳng định ủng hộ Ukraine trước mối đe dọa từ Nga

(Baonghean.vn) - Ngày 7/7, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Kiev, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Trong cuộc gặp, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã tái khẳng định lập trường ủng hộ cuộc chiến của Ukraine chống lại lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nước này, cũng như nỗ lực tăng cường quan hệ với phương Tây.

​Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới sân bay quốc tế Kiev Boryspil, Ukraine ngày 7/7/2016. Ảnh: Reuters.
​Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới sân bay quốc tế Kiev Boryspil, Ukraine ngày 7/7/2016. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm của ông Kerry diễn ra đúng một ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Vacsava (Ba Lan). Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng sẽ tham dự hội nghị lần này, với hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ mới từ các nước phương Tây trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 26 tháng qua tại nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, Kostyantyn Yeliseyev, bày tỏ hy vọng các cuộc gặp ngày hôm nay giữa hai bên sẽ tập trung thảo luận “các vấn đề về an ninh khu vực và toàn cầu, và dĩ nhiên vấn đề hợp tác giữa Ukraine với NATO.”

Quan chức trên cho biết Kiev hy vọng nhận được hỗ trợ hơn nữa từ Mỹ và các đồng minh khác trong việc nâng cấp lực lượng vũ trang đã lỗi thời và thiếu vốn đầu tư, cũng như thảo luận về tiến trình hòa bình trắc trở tại miền Đông Ukraine.

Hội nghị lần này diễn ra đúng vào thời điểm mối quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng như với phương Tây căng thẳng. Washington đang nỗ lực kiềm chế “tham vọng bành trướng” của chính quyền Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các hành động của Nga tại Ukraine đã khiến niềm tin của phương Tây với Moskva bị hủy hoại.

Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của gần 9.500 người và khiến nhiều khu vực hầm mỏ và nhà máy thép quan trọng của nước này rơi vào tay lực lượng đòi độc lập./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.